Ðức Thánh Cha Phanxicô

lên đường đi Rio de Janeiro

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô lên đường đi Rio de Janeiro, lúc 8.50 phút sáng thứ hai 22 tháng 07 năm 2013, từ phi trường Fiumicino.

Roma (Apic 22-07-2013) - Lúc 8.50 phút sáng thứ hai 22 tháng 07 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường đi Rio de Janeiro, từ phi trường Fiumicino. Chuyến bay kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ, vượt qua đoạn đường dài 9,200 cây số, được dự trù đến phi trường quốc tế Rio de Janeiro lúc 16 giờ cùng ngày thứ hai, theo giờ địa phương Brazil.

Ðây là chuyến tông du đầu tiên của Ðức Thánh Cha Phanxicô ngoài Italia, trở về lục địa châu mỹ la tinh của ngài, để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 28. Ngoài việc tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Ðức Thánh Cha dành một ngày đi hành hương Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc Aparecida, đi thăm khu phố nghèo của Rio, và gặp gỡ những bệnh nhân tại Viện Cai Nghiện của Bệnh Viện Thánh Phanxicô Assisi.

Cùng đi trên chuyến bay với Ðức Thánh Cha, có những cộng tác viên gần gủi nhất, như Ðức Ông Thư Ký Alfred Xuereb, Bác Sĩ riêng Patrizio Polisca, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh, Ðức Hồng Y Marc Ouellet, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh, Ðức Hồng Y Joao Braz de Aviz, Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ, người Brazil duy nhất trong giáo triều Roma, Ðức Tổng Giám Mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, những vị đặc trách các nghi lễ, các nhân viên an ninh Vatican và các bảo vệ Thuỵ Sĩ.

Ngoài ra còn có khoảng 70 ký giả. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã không có cuộc họp báo trên chuyến bay, như các vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II và Bênêđitô XVI thường làm. Bù lại, Ðức Thánh Cha đích thân chào thăm từng người và tiếp chuyện bộc phát với họ trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Ðức Thánh Cha mời các ký giả cộng tác với ngài "để phục vụ điều thiện hảo của xã hội". Ðức Thánh Cha giải thích ngài không muốn họp báo, nhưng chỉ muốn xác định rằng "giới trẻ cũng như giới cao niên, tất cả đều là tương lai của xã hội. Không ai phải bị loại ra ngoài lề xã hội cả".

Ðức Thánh Cha phiền trách "một nền văn hoá đang xuất hiện, là nền văn hoá của loại trừ", loại trừ người cao niên, cũng như loại trừ những người trẻ, không tạo ra công ăn việc làm cho họ. Thay thế cho nền văn hoá loại trừ, Ðức Thánh Cha đề nghị hãy xây dựng "nền văn hoá của gặp gỡ".

Ðức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm đất nước Brazil. Bà Tổng Thống Dilma Rousseff dẫn đầu phái đoàn chính phủ ra tận phi trường đón chào Ðức Thánh Cha. Nhưng nghi lễ tiếp đón chính thức sẽ diễn ra sau đó tại Vườn Hoa Dinh Guanabara, trụ sở của chính quyền Brazil. Tại đây, Ðức Thánh Cha đọc bài diễn văn đầu tiên của chuyến viếng thăm. Theo chương trình xếp trước, thì ngày thứ ba 23 tháng 07 năm 2013, Ðức Thánh Cha không có tiếp xúc nào cả. Thứ tư 24 tháng 07 năm 2013, biến cố chính sẽ là cuộc hành hương của Ðức Thánh Cha đến Trung Tâm Thánh Mẫu Aparecida, cách Rio de Janeiro khoảng 200 cây số.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page