Ðức Thánh Cha thành lập ủy ban tổ chức

cơ cấu quản trị kinh tế của Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha thành lập ủy ban tổ chức cơ cấu quản trị kinh tế của Tòa Thánh.

Vatican (SD 19-07-2013) - Ngày 18 tháng 7 năm 2013, với tài liệu mang chữ ký của ngài, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập Ủy ban tổ chức cơ cấu quản trị kinh tế của Tòa Thánh.

Ủy ban này gồm 8 thành viên do Ðức Thánh Cha chỉ định, trực thuộc Ðức Thánh Cha và có các nhiệm vụ sau đây: thu thập tin tức về các vấn đề kinh tế liên quan tới việc quản trị; cộng tác với Hội đồng các Hồng Y trong công việc của các vị; cống hiến sự yểm trợ cố vấn kỹ thuật chuyên môn; soạn thảo ra các giải pháp chiến thuật cải tiến thích hợp với các tài trợ kinh tế nhằm tạo thuận tiện cho sự trong sáng trong các tiến trình mua tài sản hay phục vụ; giúp việc quản trị gia tài động sản và bất động sản được hoàn hảo hơn; luôn hoạt động với sự thận trọng ngày càng lớn hơn và bảo đảm trợ giúp y tế và an ninh xã hội cho tất cả những ai có quyền được hưởng.

Ủy ban có quyền tra cứu các tài liệu, dữ kiện và tin tức cần thiết cho việc thi hành các nhiệm vụ đã được giao phó; thông báo cho Ðức Thánh Cha công việc của mình và giao nộp cho Ðức Thánh Cha các kết qủa của nó. Khi kết thúc nhiệm kỳ, Ủy ban phải giao nộp cho Ðức Thánh Cha toàn bộ hồ sơ trên giấy và trong hình thức vi tính.

Ủy ban được cung cấp các tài nguyên, bao gồm cả các thông dịch viên, chuyên viên dịch thuật và các dụng cụ thích hợp cho các nhiệm vụ cơ cấu của mình. Ủy ban có thể có sự cộng tác của các chuyên gia và hội cố vấn bên ngoài, trên toàn thế giới, cũng như bên trong Tòa Thánh, mà không xung khắc với các ích lợi cho việc thực thi các nghề nghiệp, nhiệm vụ hay bổn phận gắn liền với các hoạt đng của các cơ quan quản trị Vaticăng.

Khi đươc yêu cầu, Ủy ban cộng tác với Nhóm làm việc của tám Hồng Y được thành lập cho việc nghiên cứu một dự án cải tổ Hiến chế Pastor Bonus về các Cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Tám thành viên đã được Ðức Thánh Cha chỉ định gồm:

Tiến sĩ Joseph F.X. Zahra, người đảo Malta, là Chủ tịch;

Ðức Ông Lucio Angel Vallejo Balda, Thư ký Sở tài chính Tòa Thánh, Tổng thư ký;

Ông Jean-Baptiste de Franssu, người Pháp;

Tiến sĩ Enrique Llano, người Tây Ban Nha;

Tiến sĩ Jochen Messemer, người Ðức;

Bà Francesca Immacolata Chaouqui, người Italia;

Ông Jean Videlain-Sevestre, người Pháp;

Ông George Yeo, người Singapore.

Tất cả đều là các chuyên gia của các lãnh vực pháp luật, kinh tế, tài chánh và tổ chức, và đã từng là cố vấn và kiểm soát viên các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh và của Giáo Hội.

Ủy ban sẽ nhóm phiên họp đầu tiên sau khi Ðức Thánh Cha từ Brasil trở về. (SD 19-7-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page