Hội nghị đầu tiên

về Mục vụ Gia đình tại Cuba

 

Hội nghị đầu tiên về Mục vụ Gia đình tại Cuba.

Cuba (WHÐ 17-07-2013) - "Gia đình: con đường hy vọng cho Cuba" là chủ đề của Hội nghị đầu tiên cấp quốc gia về Mục vụ gia đình được Hội đồng Giám mục Cuba xúc tiến và vừa kết thúc tại Havana.

Hội nghị do Ðức giám mục Arturo Gonzalez - giám mục giáo phận Santa Clara - chủ trì, diễn ra tại trụ sở linh mục "Thánh Gioan Maria Vianney". Sáng kiến tổ chức Hội nghị này cũng được khởi xướng từ Ðức cha Luis del Castillo, nguyên giám mục giáo phận Melo, Uruguay, người đã cộng tác với Giáo hội tại Cuba trong nhiều năm.

Trong phát biểu khai mạc, Ðức cha Gonzalez nhắc lại lời Chân phước Gioan Phaolô II trong chuyến thăm đảo quốc này (21-25/01/1998): "Cuba: hãy chăm sóc gia đình anh chị em, để gìn giữ con tim anh chị em luôn tinh tuyền". Ngài cám ơn các gia đình tham dự Hội nghị và nhấn mạnh rằng mặc cho những khó khăn hiện nay, gia đình vẫn là một nguồn hy vọng lớn lao cho tương lai.

Các chủ đề được đề cập bao gồm: hôn nhân và gia đình như kế hoạch của Thiên Chúa dành cho người nam và người nữ, nơi đó con người tìm thấy con đường đích thực dẫn đến hạnh phúc; gia đình ở Cuba, xác định những nhu cầu, giá trị của gia đình trong ánh sáng đức tin cũng như trong đối thoại với các thể chế khác liên kết với gia đình; giáo dục con cái; kinh tế gia đình; già hóa dân số; sự tan vỡ của gia đình và nạn bạo hành trong gia đình.

Trước khi diễn ra Hội nghị, Ủy ban Gia đình đã tiến hành một cuộc điều tra dân số trên đảo quốc này với sự giúp đỡ của linh mục Jorge Cela dòng Tên, chủ tịch Hội nghị các Giám tỉnh Mỹ Latinh. Cuộc điều tra Cubafamilia nhằm tìm hiểu tình hình các gia đình ở Cuba hiện nay.

(Theo VIS)

 

Minh Hòa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page