Ðức Thánh Cha Phanxicô

giải thích về căn cước người kitô

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô giải thích về căn cước người kitô.

Roma (Apic 06-07-2013) - Giảng trong thánh lễ sáng thứ bảy 06 tháng 07 năm 2013, tại Nhà Nguyện của Cư Xá Thánh Martha, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã xác định rằng: sống người kitô hữu không có nghĩa là "làm những việc này nọ, nhưng là để cho Chúa Thánh Thần canh tân bản thân." Ðức Thánh Cha giải thích thêm rằng: trong đời sống của Giáo Hội, có những cơ cấu cũ xưa cần được canh tân không chút sợ hải.

Giảng giải đoạn phúc âm của thánh lễ trong ngày nói về "rượu mới trong bầu mới", Ðức Thánh Cha nhắc lại công cuộc canh tân do Chúa Giêsu mang đến. Ngài nói: "Những đòi hỏi của Chúa Giêsu ngày xưa còn mạnh mẽ hơn, cao cả hơn những đòi buộc của lề luật". Luật Môi sen cho phép "ghét" kẻ thù, nhưng Chúa Giêsu ngược lại dạy phải cầu nguyện cho kẻ thù.

"Sống người kitô hữu, điều này đòi buộc chúng ta để cho Chúa Giêsu canh tân bản thân mình trong nếp sống mới. Ðời sống kitô không phải là một ráp nối nhiều điều. Nhưng đây là một toàn thể hoà hợp do Chúa Thánh Thần thực hiện! Người ta không thể sống đời kitô hữu cách bán phần! Không thể nào được như vậy! Trong đời sống kitô, cũng như trong đời sống của Giáo Hội, có những cơ cấu cũ xưa, những cơ cấu đã lỗi thời: cần phải canh tân những cơ cấu đó! Và Giáo Hội đã luôn luôn chú ý làm công việc này, nhờ qua công cuộc đối thoại với các nền văn hoá."

Cuối cùng Ðức Thánh Cha đã xin Chúa ban cho ơn "đừng sợ sự mới mẽ của Tin Mừng, đừng sợ công cuộc canh tân của Chúa Thánh Thần, đừng sợ cất bỏ đi những cơ cấu hết giá trị, đang giam hãm chúng ta".

Ðược biết những người tham dự thánh lễ sáng thứ bảy 6 tháng 7 năm 2013 thuộc nhóm những vệ binh Thụy Sĩ, là nhóm cuối cùng những nhân viên của quốc gia Vatican, trước khi bắt đầu giai đoạn nghỉ mùa hè.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page