Những lời khuyên và khích lệ

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

cho các Tu Sinh Chủng Sinh

và Dự Tu khi cử hành

Ngày Ơn Gọi trong Năm Ðức Tin

 

Những lời khuyên và khích lệ của Ðức Thánh Cha Phanxicô cho các Tu Sinh Chủng Sinh và Dự Tu khi cử hành Ngày Ơn Gọi trong Năm Ðức Tin.

Roma (Apic 07-07-2013) - Ðức Thánh Cha đã đến gặp khoảng 7,000 chủng sinh, tu sinh và dự tu trong khoảng 45 phút, tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI, và chia sẻ những suy nghĩ của ngài trong một diễn văn dài, trong cung giọng hết sức thân tình.

Ðược vỗ tay hoan hô nhiều lần, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nêu những đặc điểm của một cuộc sống trọn vẹn tận hiến cho Chúa. Ngài cảnh báo trước những nguy hiểm của một nền văn hoá thế tục, được ÐTC gọi bằng cụm từ "nền văn hoá tạm dung" trong đời sống hôn nhân cũng như trong đời tận hiến. Ðức Thánh Cha nói: "Ngày nay, quyết định chọn vĩnh viễn là một điều hết sức khó khăn. Chúng ta đang là nạn nhân của nền văn hoá tạm bợ này trong đời hôn nhân cũng như trong đời tận hiến".

Một cách tích cực, Ðức Thánh Cha nhắc đến một đặc điểm của đời tận hiến đích thực: đó là niềm vui. "Nơi đâu có những người tận hiến, thì ở đó phải có niềm vui". Và niềm vui này không đến từ những của cải vật chất, cũng không đến từ những giải trí hoặc từ những trải nghiệm quá mức, nhưng từ những tương quan với kẻ khác và với Thiên Chúa. Ðức Thánh Cha tâm sự: "Tôi cảm thấy đau lòng, khi nhìn thấy một linh mục hay một nữ tu đi xe hơi đời mới nhất!" Ðức Thánh Cha vui miệng nói đùa: "Vậy, chúng ta nên đi xe đạp thôi! Khi bị cám dỗ mua xe đời mới sang trọng, thì ta hãy mua xe thông thường, và trao tặng món tiền còn dư cho người nghèo!

Nghịch lại với niềm vui là sự ưu buồn. Ðức Thánh Cha nói : "Không có sự thánh thiện nào mang tính cách ưu buồn cả!" Theo ý của Ðức Thánh Cha, cái buồn đến từ sự không được toại nguyện đi liền với một sự tận hiến không được sống trọn vẹn và với nếp sống độc thân khô cằn.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh, các tu sinh và những tập sinh, sống trung thực. Ðức Thánh Cha nói: "Các bạn trẻ cảm thấy chán nản, khi gặp thấy các linh mục, các tu sĩ, không sống trung thực phù hợp với sự tận hiến của họ. Ðức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ cao niên, -- kể cả chính ngài nữa!-hãy sống nêu gương. Ðức Thánh Cha nói: "Người ta phải đọc được Tin Mừng trong đời sống chúng ta, mặc cho những giới hạn và những tội lỗi của mỗi người. Cả tôi đây nữa, tôi cũng là kẻ tội lỗi. Chúng ta hãy chân thành trong sáng với linh mục giải tội", không che dấu những sai lầm và những lỗi phạm của mình với ngài!

Ðược biết khoảng 7,000 chủng sinh, tu sinh và dự tu, đến từ 60 quốc gia khác nhau, để cùng với Ðức Thánh Cha cử hành Ngày Ơn Gọi trong Năm Ðức Tin. Tối thứ bảy mùng 06 tháng 07 năm 2013, sau giờ gặp gỡ với Ðức Thánh Cha, tất cả đã tham dự cuộc rước kiệu Ðức Mẹ trong Vườn Hoa ở Nội Thành Vatican. Và sáng Chúa Nhật, 07 tháng 07 năm 2013, tất cả cùng tham dự Thánh Lễ kết thúc Ngày Ơn Gọi trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, như chúng tôi đã đưa tin.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page