ÐTC chấp thuận việc phong hiển thánh

cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm

là Ðức Gioan 23 (1958-1963)

và Ðức Gioan Phaolô II (1978-2005)

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận việc phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Ðức Gioan 23 (1958-1963) và Ðức Gioan Phaolô II (1978-2005).

Roma (Apic 05-07-2013) - Ðức Thánh Cha Phanxicô, hôm thứ sáu mùng 05 tháng 07 năm 2013, đã chấp thuận việc phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Ðức Gioan 23 (1958-1963) và Ðức Gioan Phaolô II (1978-2005).

Khi tiếp Ðức Hồng Y Angelo Amato, tổng trưởng bô phong thánh, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ do lời bầu cử của Ðức chân phước Gioan Phaolô II, vừa đồng thời chấp thuận việc phong hiển thánh cho Ðức chân phước giáo hoàng Gioan 23, cho dù không có phép lạ được công nhận. Ðây là trường hợp rất hoạ hiếm trong lịch sử hiện đại của Giáo Hội. Năm 1960, chính Ðức Gioan 23 cũng đã tiến hành việc phong hiển thánh cho Ðức Hồng Y Gregorio Barbarigo (1625-1697), người Ý, mà không có phép lạ được công nhận.

Linh Mục Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh cho biết một công nghị hồng y thông thường sẽ được Ðức Thánh Cha Phanxicô triệu tập vào tháng 09 năm 2013, để quyết định về ngày giờ lễ phong hiển thánh cho hai vị, mà theo Linh Mục Giám Ðốc ngày phong hiển thánh sẽ được tổ chức nội trong năm 2013 này. Vài quan sát viên sinh hoạt của Vatican đoán trước ngày phong thánh sẽ là Chúa Nhật 08 tháng 12 năm 2013.

Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được phong hiển thánh trong thời gian kỷ lục, chưa trọn 9 năm kể từ khi qua đời tháng 04 năm 2005. Ðức Bênêđitô XVI, người kế vị liền ngay, đã miễn chuẩn không áp dụng giáo luật 05 năm sau khi qua đời, để mở án phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II. Và chính Ðức Bênêđitô XVI là vị phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II, vào ngày 01 tháng 05 năn 2011, tức vào lúc 06 năm 1 tháng sau khi qua đời.

Án phong chân phước cho Ðức Gioan 23, vị giáo hoàng đã khai mạc Công Ðồng Vaticanô II vào năm 1962, nhưng rồi qua đời tháng 06 năm 1963, đã được Ðức Phaolô VI khai mở năm 1965, liền sau khi Công Ðồng Vaticano II bế mạc (1965).

Chính Ðức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho Ðức Gioan 23, trong Năm Thánh 2000, sau khi một phép lạ được công nhận. Năm 2001, thân xác của chân phước Giáo Hoàng Gioan 23 còn nguyên vẹn, được di chuyển từ tầng hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô lên Nhà Nguyện trên bề mặt, để tín hữu kính viếng. Có thể sự kiện "thân xác còn nguyên vẹn" của Ðức Gioan 23 là yếu tố góp phần quyết định cho việc phong hiển thánh cho ngài mà không cần có thêm một phép lạ nữa như giáo luật đòi hỏi.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page