Cử hành giờ Chầu Thánh Thể

tại các Nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới

 

Thư của Văn phòng tổ chức Năm Ðức Tin về việc cử hành giờ Chầu Thánh Thể tại các Nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới.

Roma (WHÐ 19-05-2013) - Văn phòng tổ chức Năm Ðức Tin của Tòa Thánh Vatican vừa gửi đến các giám mục Việt Nam lá thư về việc tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể trên toàn thế giới, vào Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 2 tháng 6 năm 2013. Trong sự hiệp thông với Ðức Thánh Cha Phanxicô và với Giáo hội toàn cầu, chúng tôi kính gửi đến quý Ðức cha và tất cả anh chị em tín hữu bản dịch lá thư này:

 

Văn phòng tổ chức Năm Ðức Tin

Kính gửi: Các giám mục Việt Nam

 

Vatican, ngày 28 tháng 2 năm 2013

Prot. N. AF/196/2013/P

 

Kính gửi quý hồng y và giám mục,

Khi nói về những lý do dẫn ngài đến việc thiết lập Năm Ðức Tin, giữa nhiều mối quan tâm khác, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI ghi nhận rằng thời điểm này cung cấp cơ hội thuận lợi để "tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, nhất là Thánh Thể, vốn là tột đỉnh mà hoạt động của Hội Thánh hướng đến, cũng như suối nguồn tuôn chảy mọi năng lực của Hội Thánh" (Porta fidei, số 9).

Do mối liên kết này giữa đức tin và Thánh Thể, nên trong lịch cử hành những sự kiện lớn của Năm Ðức Tin, đã được Ðức Bênêđictô XVI chấp thuận, có Chúa nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013. Vào ngày này, lúc 5 giờ chiều (giờ Rôma), Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự một giờ Chầu Thánh Thể tại Ðền Thánh Phêrô ở Vatican, trong sự hiệp thông với tất cả các giám mục và cộng đoàn giáo phận của các ngài trên toàn thế giới. Tầm nhìn hoàn vũ của thời điểm này là để trở thành một cử chỉ chia sẻ thiêng liêng. Vì lý do đó, yêu cầu tất cả các giám mục liên kết với Ðức Thánh Cha bằng cách cử hành tại Nhà thờ chính tòa của các ngài một giờ Chầu Thánh Thể, trùng với giờ tại Ðền Thánh Phêrô. Sáng kiến này cũng được yêu cầu thực hiện tại nhiều giáo xứ và cộng đoàn càng tốt, theo quyết định thích hợp của Bản quyền. Sự kiện này sẽ mang lại cho các tín hữu cơ hội liên kết với các giám mục địa phương của họ cũng như với Ðấng kế vị thánh Phêrô, trong lời kinh thờ phượng Chúa Giêsu đang hiện diện sống động trong Bí Tích cực thánh trên bàn thờ.

Dù hiểu rằng có thể có những thách đố cụ thể về mặt tổ chức, nhất là do sự khác biệt múi giờ (giữa Rôma và Việt Nam), tôi chắc chắn rằng quý Ðức cha sẽ cố gắng cổ võ lòng nhiệt thành của các linh mục, các cộng đoàn dòng tu, cũng như các giáo xứ, trong việc tham gia vào sáng kiến này, và để trong Năm Ðức Tin này, theo như ý nguyện của Ðức Thánh Cha, chúng ta cùng sống thời điểm hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô, "Ðấng Trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người" (1Tm 2,5).

Ðể chuẩn bị trước cho sự kiện này, tôi hết lòng biết ơn nếu quý Ðức cha vui lòng thông tin cho Văn phòng chúng tôi về việc tham gia sáng kiến độc đáo này, để chúng tôi có thể trình cho Ðức Thánh Cha biết sự tham gia trên khắp thế giới. Xin vui lòng thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điển tử sau: adoratio-eucharistica@annusfidei.va

Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ đăng tải trên trang web Năm Ðức Tin (www.annusfidei.va) những ý cầu nguyện đặc biệt của Ðức Tân giáo hoàng cho Giờ Chầu Thánh Thể toàn cầu này, cũng như chương trình gợi ý cho việc cử hành, có thể được thích ứng với những nhu cầu của mỗi giáo hội địa phương, theo quyết định của Bản quyền.

Trong khi tiếp tục cầu nguyện, hướng nhìn lên Chúa Giêsu Kitô là "Ðấng lãnh đạo và kiện toàn đức tin" (Dt 12,2), đặc biệt trong Năm Ðức Tin này, tôi xin cám ơn sự cộng tác của quý Ðức cha và xin gửi đến quý Ðức cha những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

 

(Ðã ký)

+ Rino Fisichella

Chủ tịch

 

(Ðã ký)

+ Octavio Ruiz Arenas

Thư ký

 

(Văn phòng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page