Thánh tích của

thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

viếng thăm nhiều địa điểm

của Giáo hội Công giáo tại Cambodia

 

Thánh tích của thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu được đựng trong hộp vuông

 

Thánh tích của thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đang viếng thăm nhiều địa điểm của Giáo hội Công giáo tại Cambodia.


Giáo dân Phi luật tân kính viếng Thánh tích của thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu tại một nhà thờ ở Manila Phi luật tân.


Phnom Penh, Cambodia (Apic 09-05-2013) - Thánh tích của thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã đến Cambodgia hôm 26 tháng 04 năm 2013, sau bốn tháng được rước đi nhiều nơi tại Philippines, và sẽ dừng thăm tại Cambodia trong vòng ba tuần lễ.

Hôm mùng 04 tháng 05 năm 2013, thánh tích của Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, được rước đến Taingkauk, một thôn làng nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100 cây số.

Ðịa điểm Taingkauk là nơi có nhiều ý nghĩa đối với giáo hội công giáo tại Cambodgia: chính tại nơi đây mà vị giám mục đầu tiên người Cambodgia, Ðức Cha Joseph Chhmar Salas, -- được phong chức giám mục năm 1975 --, bị bỏ chết vì đói khát năm 1977 dưới thời cai trị của Pol Pot.

Ðược biết những xương của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã được chia ra thành ba phần. Một được lưu giữ tại Tu Viện ở Lisieux, Pháp; phần thứ hai được tuần tự rước đi những nơi phụng tự trong nước Pháp; và phần thứ ba được đựng trong hộp vuông, -- như chúng ta có thể nhìn thấy trong các bức hình, -- do các giáo phận giáo hội công giáo Brazil dâng, để được rước đi khắp nơi trên thế giới. Tính đến hôm nay, thì thánh tích trong hộp vuông này đã được rước đến khoảng 50 quốc gia trên thế giới.

Ðức Tổng Giám Mục Ramon Arguelles, người chịu trách nhiệm rước thánh tích của thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đến Philuậttân, hiện rất mong ước đưa thánh tích này đến Việt Nam, nhắc lại ước ao của thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, khi còn sống, đã muốn đến Việt Nam. Không biết ai có thể liên kết với ngài thực hiện giấc mơ này?

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page