Niên Giám 2013 của Tòa Thánh

được đệ trình lên Ðức Thánh Cha

 

Niên Giám 2013 của Tòa Thánh được đệ trình lên Ðức Thánh Cha.

Vatican (SD 13-5-2013) - Sáng 13 tháng 5 năm 2013, Niên Giám mới của Tòa Thánh, 2013, đã được đệ trình lên Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Hiện diện trong dịp này có Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, Ðức Tổng Giám Mục Phụ tá Angelo Becciu, Ðức ông Vittorio Formenti, phụ trách Sở Thống kê trung ương của Giáo Hội và một số Linh Mục, tu huynh dòng Don Bosco thuộc Nhà In và Xuất Bản Vatican, trong số này có thầy Ðaminh Nguyễn Ðức Nam, SDB, Giám đốc kỹ thuật của Nhà in Vatican.

Ðức Thánh Cha cám ơn tất cả những người đã cộng tác vào việc hoàn thành cuốn Niên Giám mới của Tòa Thánh và ngài đặc biệt quan tâm đến những dữ kiện được trình bày trong cuốn này, qua đó có nhiều điều mới mẻ trong đời sống Giáo Hội trong năm 2012 cho đến khi bầu Ðức Giáo Hoàng Phanxicô.

Trong thời gian đó đã có thêm 11 giáo phận mới, và 4 đơn vị mới của Giáo Hội, như Hạt đại diện Tông Tòa, Giám hạt tòng thổ, giáo hạt tòng nhân, nâng tổng số giáo phận và các đơn vị khác là 2.979.

Từ năm 2010 đến 2011, số tín hữu Công Giáo trên thế giới tăng thêm 1.5% tức là từ 1 tỷ 196 triệu lên 1 tỷ 214 triệu, nghĩa là Giáo Hội có thêm 18 triệu tín hữu Công Giáo. Tỷ số gia tăng này cao hơn tỷ số gia tăng dân số thế giới và hiện thời số tín hữu Công Giáo chiếm 17.5% dân số hoàn cầu.

Số Giám Mục trên thế giới theo niên giám 2013 là 5,132 vị, tức là tăng thêm 28 vị so với niên giám 2012. Gần 70% GM trong Giáo Hội thuộc Mỹ châu và Âu Châu.

Số Linh Mục trong Giáo Hội theo niên giám mới là 413,418 vị tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2011, tức là tăng thêm 2.1%, cụ thể là thêm 8,351 Linh Mục trong vòng 10 năm trước đó. Tuy nhiên sự gia tăng này khác nhau tùy theo vùng địa lý. Số Linh Mục tăng mạnh nhất tại Á Phi: tăng 39.5% tại Phi châu và 32% tại Á châu. Nguyên trong năm 2011, hai đại lục này có thêm hơn 3 ngàn Linh Mục. Số Linh Mục tại Mỹ châu đứng nguyên, với khoảng 122 ngàn Linh Mục, trong khi tại Âu Châu, số Linh Mục giảm hơn 9% trong thời gian 10 năm qua.

Vẫn theo Niên giám mới của Tòa Thánh, số phó tế vĩnh viễn tăng mạnh trên thế giới, thêm 12 ngàn vị trong vòng 10 năm qua, tức là từ 29 ngàn lên 41 ngàn. Sự gia tăng này mạnh nhất tại Âu Mỹ. 97% số phó tế vĩnh viễn thuộc 2 đại lục này, và 3 đại lục: Phi, Á và Úc chỉ chiếm 2.6% số phó tế vĩnh viễn trong toàn Giáo Hội.

Hiện nay số tu huynh trong Giáo Hội là 55 ngàn thầy, trong số này 36% thuộc Á Phi, trong khi đó số tu huynh trong vòng 10 năm qua giảm 18% tại Âu Châu và giảm gần 22% tại Úc châu.

Trong 10 năm qua, số nữ tu trong Giáo Hội giảm sút 10% và hiện thơi có 713 ngàn chị trong Giáo Hội, tức là giảm mất gần 80 ngàn nữ tu trong vòng 10 năm trước đó. 3 đại lục có số nữ tu giảm sút nhiều nhất là Âu Châu, giảm 22%, Úc châu giảm 21% và Mỹ châu giảm 17%. Trái lại, số nữ tu gia tăng tại Phi châu và Á châu, tăng từ 24.4% lên 33%.

Các ứng sinh lên chức Linh Mục, gồm chủng sinh và tu sinh, gia tăng 7.5% trong vòng 10 năm qua, tức là từ 112,244 thầy hồi năm 2001 lên 120,616 thầy trong năm 2011, thêm được 8,372 thầy. Phi châu tăng mạnh nhất 30.9% tiếp đến là Á châu tăng 29.4%. Trong khi đó số ứng sinh Âu châu giảm 21.7% và Mỹ châu giảm 1.9%. (SD 13-5-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page