Ðức Thánh Cha kêu gọi hãy luôn

bảo đảm an toàn cho những anh chị em lao động

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi hãy luôn bảo đảm an toàn cho những anh chị em lao động.

Roma (Apic 28-04-2013) - Trưa Chúa Nhật 28 tháng 04 năm 2013, khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma liền sau Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng kêu gọi hãy có những biện pháp để nhân vị và sự an toàn của người lao động luôn được bảo đảm.

Lời kêu gọi trên của Ðức Thánh Cha được nói lên vài ngày sau khi toà nhà được dùng làm xưởng may hàng hiệu tại Bangladesh bị sụp đổ, gây thiệt mạng cho 350 người thợ. Có khoảng 3,000 thợ làm việc trong xưởng may mặc này.

Ðức Thánh Cha cho biết ngài đã dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân, và nói lên tình hiệp thông và sự gần gủi với các gia đình đang khóc thương những người thân của họ.

Vào ngày trước đó, tức thứ bảy 27 tháng 04 năm 2013, trên trang Twitter, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi những người kitô hãy hiệp ý với ngài cầu nguyện cho các nạn nhân.

Hiện Cảnh Sát tại Bangladesh đã mở án buộc tội chủ nhân của toà nhà và ông tổng giám đốc xưởng may, về tội "lơ đễnh gây chết người". Theo lời khai của nhiều thợ làm việc tại xưởng may, thì trước đó những anh chị em công nhân đã bày tỏ lo lắng vì những vết nứt, nhưng những người có trách nhiệm không có biện pháp đóng cửa xưởng để sửa chữa toà nhà.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page