Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến

Tổng Thống cộng hoà El Salvador

 

Ngày 24 tháng 05 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến Tổng Thống cộng hoà El Salvador.

Roma (Apic 26-04-2013) - Hôm 25 tháng 04 năm 2013, Tổng thống Mauricio Funes, đã loan báo cho giới báo chí trong nước biết rằng Ông sẽ xin Ðức Thánh Cha phong chân phước cho Ðức Tổng Giám Mục Oscar Romero, bị ám sát chết năm 1980, trong chính lúc đang dâng thánh lễ. Ông cũng cho biết là sẵn sàng làm chứng cho Ðức Tổng Giám Mục Oscar, một hiện ảnh, -- Icôna -- cho công cuộc tranh đấu chống lại những bất công tại Châu Mỹ La Tinh. Tổng Thống sẽ hãnh diện trình bày cho Ðức Thánh Cha biết "những hoạt động của mình để hoà giải đất nước và giãm bớt nạn bạo lực".

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Tổng Giám Mục Oscar Romerô vừa được "mở cản" sau thời gian dài dừng lại tại chỗ. Chính vị cáo thỉnh viên của án phong thánh, Ðức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, đương nhiệm chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình, đã xác nhận như thế, sau cuộc tiếp kiến riêng với Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Trong Giáo hội Công giáo, việc phong thánh cho tín hữu gồm có hai bậc: bậc thứ nhất là phong chân phước và bậc thứ hai là phong hiển thánh. Sau khi hoàn tất cuộc điều tra về đương sự, thì cần có một phép lạ được chính thức công nhận, để đương sự được phong chân phước; sau khi được phong chân phước, thì cần một phép lạ được chính thức công nhận nữa, để được phong thánh. Chứng nhân tử đạo thì được miễn phép lạ ở bậc thứ nhất, để được phong chân phước.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page