Một phép lạ nhờ lời cầu bàu

của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II

được Bộ Phong Thánh nhìn nhận

 

Một phép lạ nhờ lời cầu bàu của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II được Bộ Phong Thánh nhìn nhận.

Roma (Apic 23-04-2013) - Hôm 23 tháng 04 năm 2013, Hãng tin Công giáo Thụy Sỹ Apic đưa tin rằng Ủy Ban Bảy Bác Sĩ Y Khoa của Bộ Phong Thánh đã chấp nhận phép lạ: một trường hợp chữa lành nhờ lời cầu bàu của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Việc nhìn nhận này mở đường cho việc phong chân phước Gioan Phaolô II lên bậc hiển thánh. Các quan sát viên suy đoán ngày phong hiển thánh đó sẽ vào tháng 10 năm 2013.

Ðức Ông Slawomir Oder, cáo thỉnh viên của vụ án, đã cho giới báo chí Italia biết tin về việc chấp thuận này của Ủy Ban, hôm ngày 22 tháng 04 năm 2013.

Với việc chấp nhận vừa qua của Ủy Ban Bảy Bác Sĩ Y Khoa, thì con đường tiến tới việc phong hiển thánh cho Ðức Gioan Phaolô II còn hai bước dễ thực hiện; một là việc đồng ý của Ủy Ban các Thần Học Gia trước khi chuyển nhận định này lên cho các giám mục và hồng y thành viên của Bộ Phong Thánh, được quy tựu lại trong phiên họp khoáng đại; và việc thứ hai, -- cuối cùng, -- là Ðức Giáo Hoàng ký vào sắc lệnh phong thánh cho chân phước Giaon Phaolô II.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng con đường tiến đến việc phong thánh trước hết cần có một phép lạ chính thức được nhìn nhận để được phong chân phước; sau đó, lại cần một phép lạ khác nữa để được phong hiển thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page