Ðức Tổng giám mục Fisichella giới thiệu

hai sự kiện mới trong Năm Ðức Tin

 

Ðức Tổng giám mục Fisichella giới thiệu hai sự kiện mới trong Năm Ðức Tin.

Roma (WHÐ. 26-04-2013) - Hôm 24 tháng 04 năm 2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu hai sự kiện diễn ra trong Năm Ðức Tin này, đó là: "Ngày bí tích Thêm sức" (27-28 tháng Tư năm 2013) và "Ngày các Hiệp hội và Lòng đạo đức bình dân" (03-05 tháng Năm năm 2013). Tham gia buổi họp báo có Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella - Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc âm hóa; và Ðức giám mục Jose Octavio Ruiz Arena - thư ký Hội đồng.

Ðức Tổng giám mục Fisichella cho biết hai sự kiện này được cử hành tại Roma, do Ðức Thánh Cha chủ sự và mang một ý nghĩa chung là "làm nổi bật cuộc hành hương đến mộ Thánh Phêrô". Ðó là lý do vào ngày hôm trước có một cuộc rước mang tính biểu tượng từ Ðài kỷ niệm tại quảng trường Thánh Phêrô đến mộ Thánh Tông đồ; tại đây, các tham dự viên sẽ đọc Kinh Tin Kính. Trên đường đi có một bài giáo lý ngắn để ôn lại ý nghĩa của các địa danh và ý nghĩa lịch sử của những nơi ấy đối với đức tin Công giáo.

Sự kiện đầu tiên đã diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng Tư năm 2013, dành cho những người đã hoặc sẽ lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong năm 2013. Ban tổ chức cho biết đã có hơn 70,000 người ghi danh tham dự, bao gồm các bạn trẻ, cùng với các giáo lý viên và các linh mục đồng hành với họ. Con số này cho thấy sáng kiến tổ chức sự kiện này đã được nhiệt tình hưởng ứng đúng như sự mong đợi.

Lần đầu tiên, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ ban bí tích Thêm Sức cho 44 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho toàn thể Giáo hội. "Họ là những người trẻ trình bày khuôn mặt của Giáo hội lữ hành giữa sự sống và khổ đau, để đem đến niềm hy vọng và bảo đảm cho tương lai". Tuy nhiên, sẽ không chỉ có giới trẻ tham dự sự kiện này mà thôi, vì không có quy định về độ tuổi lãnh nhận bí tích Thêm sức; do đó tham dự viên gồm tất cả những người từ 11 đến 55 tuổi.

Sự kiện quan trọng thứ hai, với hơn 50,000 người đã ghi danh tham dự, diễn ra từ ngày 03 đến 05 tháng Năm năm 2013, dành cho các cử hành đạo đức bình dân. Các Hiệp hội, đặc biệt là từ các quốc gia có truyền thống vững mạnh nhất, sẽ nêu lên chứng từ về những truyền thống của địa phương vốn là hoa trái của lòng đạo đức được thể hiện qua nhiều thế kỷ với những sáng kiến và công trình nghệ thuật kéo dài đến tận ngày nay. Cao điểm của sự kiện này là Thánh lễ do Ðức Thánh Cha cử hành lúc 10g sáng Chúa nhật 05 tháng Năm năm 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô.

Ðức Hồng Y Fisichella kết luận rằng "sự kiện này là một thời điểm mà đức tin tìm gặp được cốt lõi sâu xa nơi lòng người qua các cử hành đạo đức bình dân đơn sơ đã thể hiện qua bao đời nay, như một nhắc nhớ về chứng từ đức tin của nhiều thế hệ, và truyền thống này cần được minh chứng cách hăng say và can đảm".

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page