Ðức giáo hoàng Phanxicô gặp

nhà lãnh đạo Giáo hội Tin Lành Ðức

 

Ðức giáo hoàng Phanxicô gặp nhà lãnh đạo Giáo hội Tin Lành Ðức.

Vatican (WHÐ 09-04-2013) - Sáng thứ Hai 08 tháng 04 năm 2013, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã gặp gỡ mục sư Nikolaus Schneider và phu nhân tại Vatican. Ðây là cuộc tiếp kiến đầu tiên của Ðức giáo hoàng Phanxicô với vị lãnh đạo Giáo hội Tin Lành tại Ðức.

Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút, hai nhà lãnh đạo đã nói về đại kết. Cả hai nói về các vị tử đạo như một mối dây liên kết các Kitô hữu, cũng như kỷ niệm năm trăm năm cuộc Cải cách vào năm 2017, và khả năng cả hai Giáo hội sẽ cùng cử hành kỷ niệm này.

Cuối cùng, hai bên trao đổi lời lời chúc mừng và quà tặng. Vị chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Tin Lành Ðức tặng Ðức giáo hoàng Phanxicô một quyển Kinh Thánh bằng tiếng Ðức, và Ðức giáo hoàng tặng lại một huy chương giáo hoàng.

Tham dự cuộc gặp gỡ này còn có Ðức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, và Ðức Tổng giám mục Gerhard Muller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin.

Giáo hội Tin Lành tại Ðức là một liên hiệp gồm 22 Giáo hội, với số tín hữu chiếm một phần ba dân số cả nước.

(Theo Rome Reports, 08-04-2013)

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page