Hai tập sách của Ðức Phanxicô,

ấn bản bằng tiếng Ý

được giới thiệu cho giới báo chí

 

Hai tập sách của Ðức Phanxicô, ấn bản bằng tiếng Ý, được giới thiệu cho giới báo chí hôm 26 tháng 03 năm 2013.

Roma (VIS; WHÐ. 25-03-2013) - Cả hai tập sách này đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô biên soạn khi còn là Hồng Y Tổng Giám Mục Buenos Aires. Tập Sách thứ nhất có tựa đề là "Chữa Lành khỏi sự thối nát", và tập sách thứ hai có tựa đề "Khiêm Tốn, con đường dẫn về Thiên Chúa".

Tập Sách "Chữa Lành khỏi sự tham những" là một phân tích luân lý về sự tham nhũng phổ biến trong xã hội Argentina và trên thế giới, vừa xác định gốc rễ của sự dữ này nằm trong con tim con người. Ðể chữa lành khỏi sự tham nhũng thối nát này, -- trong xã hội cũng như trong Giáo Hội, -- tập sách đề ra những giải pháp, mà một trong những giáp pháp đó, là sự cần thiết xây dựng nếp sống giáo hội trên tình bác ái huynh đệ.

Tập sách "Khiêm tốn, con đường dẫn về Thiên Chúa" là một giải trình tu đức về tư tưởng của Giáo Phụ Dorotêô thành Gaza, sống vào thế kỷ thứ sáu, về sự khiêm nhường.

Hai tác phẩm này đều dựa trên linh đạo của Dòng Tên, đưa ra các giải pháp cho nạn tham nhũng của xã hội dựa trên sự khôn ngoan của Linh Thao theo Thánh Inhaxiô Loyola, vị sáng lập Dòng Tên. Trong các giải pháp này, Ðức giáo hoàng Phanxicô đề cập đến việc cần có một đời sống cộng đoàn đầy tình bác ái huynh đệ.

Nhà xuất bản Image Books thuộc hệ thống Random House cho biết, quyển "Trời và Ðất: Ðức giáo hoàng Phanxicô nói về Ðức tin, Gia đình và Giáo hội trong thế kỷ XXI" sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng Năm 2014. Ðồng tác giả với Ðức giáo hoàng là Rabbi Abraham Skorka, Giám đốc Chủng viện giáo sĩ Do Thái - châu Mỹ Latinh ở Buenos Aires, Argentina. Nội dung quyển sách gồm những trao đổi của hai nhà lãnh đạo tôn giáo về mọi vấn đề: từ vô thần và an tử đến phá thai và toàn cầu hóa. Ấn bản tiếng Tây Ban Nha đã được phát hành tại Châu Mỹ Latinh và Tây Ban Nha vào năm 2010 cũng như sẽ có mặt tại Bắc Mỹ trong thời gian sắp tới.

 

(Ðặng thế Dũng & Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page