Thông điệp Phục sinh của các nhà lãnh đạo

các Giáo hội Kitô giáo tại Giêrusalem

 

Thông điệp Phục sinh của các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô giáo tại Giêrusalem.

Giêrusalem (WHÐ. 27-03-2013) - Trong thông điệp Phục Sinh năm 2013, các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô giáo tại Giêrusalem mời gọi tín hữu trên khắp thế giới hành hương đến Thánh Ðịa trong tinh thần đại kết và "cùng với những viên đá sống động của vùng đất này, đi theo bước chân của Ðức Kitô Phục Sinh". Thông điệp nhấn mạnh: "Sự hiện diện của Kitô giáo ở đây, tại Thành phố Mẹ của đức tin chúng ta, vẫn là ngọn hải đăng chiếu rọi ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh, mà các môn đệ đầu tiên đã được chứng kiến khi đứng trước ngôi mộ trống".

"Chúng tôi mời gọi tất cả các tín hữu và những người thiện chí trên thế giới, đặc biệt là những người đang cầm quyền, hãy đấu tranh cho công lý và hòa bình giữa các quốc gia. Chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho Syria, Liban, Palestine và Israel, cho Ai Cập và Iraq, và tất cả những nơi đang có biến động về chính trị. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của bạo lực và áp bức, cho các tù nhân, cho những người sống trong tình trạng mất an ninh, những người chạy trốn và tị nạn, đặc biệt là những người ở đây, trên đất nước chúng tôi".

Kết luận, các nhà lãnh đạo Kitô giáo xin những ai không thể hành hương đến Thánh Ðịa "hãy cầu nguyện cho người dân ở vùng đất này", vì số Kitô hữu ở đây vẫn tiếp tục suy giảm.

 

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page