Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi

hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi.

Vatican (Apic 25-3-2013) - Ðức Thánh Cha Phanxicô lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực và những vụ cướp bóc tại Cộng hòa Trung Phi.

Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 27 tháng 3 năm 2013 tại Quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói:

"Tôi quan tâm theo dõi những gì đang xảy ra trong những giờ này tại Cộng Hòa Trung Phi và tôi muốn xác quyết tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân, những người bị thương và những người bị mất nhà cửa và phải chạy trốn. Tôi kêu gọi ngưng ngay các hành vi bạo lực và những vụ cướp bóc, và tìm được giải pháp chính trị càng sớm càng tốt cho cuộc khủng hoảng, để trả lại hòa bình và hòa hợp cho đất nước yêu quí này, đã phải chịu những xung đột và chia rẽ từ quá lâu rồi".

Phiến quân tại Trung Phi, gồm hầu hết là quân Hồi giáo, đã lật đổ được chính phủ Trung Phi và mở các cuộc cướp bóc tại thủ đô Bangui. Cả nhà thờ chính tòa của Công Giáo tại đây cũng bị cướp phá hôm 24 tháng 3 năm 2013. Các tín hữu cũng bị hành hung.

Ðức Cha Dieudonné Nzapalaingan, Tổng Giám Mục giáo phận thủ đô, kêu gọi những nhà lãnh đạo mới tại Trung Phi, do ông Seleka cầm đầu, hãy mau lẹ hành động, vạch rõ các thủ phạm và trừng trị.

Ông Seleka đã tự phong là tổng thống sau khi chiếm được chính quyền ngày 24 tháng 3 năm 2013. Ðức Tổng Giám Mục Dieudonné kêu gọi ông hãy dành ưu tiên cho việc bảo vệ dân chúng và tài sản của họ, chấm dứt những vụ cướp bóc. Ðức Tổng Giám Mục cũng kêu gọi tất cả mọi công dân làm sao để những căng thẳng không biến thành những cuộc xung đột tôn giáo.

Hồi tháng giêng năm 2013, chế độ của tổng thống Francois Bozizé mới bị lật độ, đã tố cáo phiến quân của Ông Seleka qui tụ những chiến binh Hồi giáo. Hồi tháng 2 năm 2013, Liên minh các vị lãnh đạo tôn giáo tại Trung Phi đã cảnh giác cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra cuộc xung đột tôn giáo tại Trung Phi.

Ðức Tổng Giám Mục Dieudonné nói với tổng thống tự phong Séleka rằng không thể xây dựng đất nước nếu loại trừ những người khác. Ngài nói: "Chúng ta có một chương trình. Nếu chúng ta quyết định thi hành chương trình đó với sự tham dự của tất cả mọi người và không để xảy ra cuộc "truy lùng phù thủy" thì ta có thể tái khởi hành dựa trên các căn bản mới. Nếu không sẽ xảy ra những sự thù hận mãi mãi, những bất mãn dài dài nơi dân chúng". (Apic 25-3-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page