Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

tại Lào Cai - miền tây bắc

 

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Lào Cai - miền tây bắc.

Hưng Hóa (GP Hưng Hóa 14-03-2013) - Sau những dư âm rất tích cực về lần khám và mổ mắt miễn phí cho những người nghèo thuộc tỉnh Lào Cai, không phân biệt lương giáo, tại Bệnh viện Ða khoa số 2, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, dịp tháng 10 năm 2012, Ủy Ban Bái Ái Xã Hội - Caritas Hưng Hóa phối hợp với Trung Tâm Y tế Dự phòng thành phố Lào Cai và hội Người Cao Tuổi thực hiện đợt khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 600 người già cả, neo đơn tại Lào Cai từ ngày 09-10 tháng 03 năm 2013.

Trong đơn đề nghị gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Caritas Hưng Hóa nói: "Như quí vị đã biết, công tác phổ biến cho người dân hiểu biết và ý thức phòng ngừa bệnh tật, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám bệnh phát thuốc cho người nghèo, người già neo đơn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em... là một trong những mục tiêu hoạt động của Caritas Hưng Hóa trong thời gian vừa qua và tiếp tục trong tương lai". Chính lời đề nghị này đã được chính quyền các cấp ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện mục đích.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao cho Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm phối hợp cùng Caritas Hưng Hóa sắp xếp đối tượng cần được khám, thời gian và nơi chốn thực hiện. Sau khi thảo luận, Caritas Hưng Hóa và Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai cùng các ban ngành đã thống nhất như sau:

1. Thời gian: ngày 09-10/03/2013,

2. Ðối tượng: người già cả, neo đơn tuổi từ 70 - 80,

3. Số lượng: 600 người,

4. Ðịa điểm: thực hiện tại 2 cơ sở:

- Phòng khám đa khoa, khu vực Pom Hán - ngày 09/03/2013,

- Phòng khám đa khoa, khu vực Kim Tân - ngày 10/03/2013,

Ðoàn Caritas Hưng Hóa gồm:

Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Caritas Hưng Hóa- Trưởng đoàn; Bác sĩ Nguyễn Văn Lý - công tác tại bệnh viện Quân Y I - Sơn Tây - Hà Nội (giáo dân giáo xứ Vĩnh Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Bác sĩ Nguyễn Thị Phương - nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa; Y sỹ Lê Thị Thủy - Nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa; Chị Nguyễn Thị Xuyến - Nhân viên văn phòng Caritas; Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành - quản xứ giáo xứ Lào Cai; Hội đồng giáo xứ Lào Cai, Ban Hành Giáo giáo họ Cốc Lếu và Cam Ðường.

Những người già và neo đơn đến với 2 cơ sở: phòng khám đa khoa Kim Tân và Pom Hán nhận được sự phục vụ và tư vấn nhiệt tình từ các thầy thuốc. Ai cũng vui và cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Hơn nữa, chính nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình này mà các cụ cảm thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội, cho con cháu và cho gia đình.

Trước khi ra về, các cụ còn được cấp thuốc miễn phí. Tuy nó không lớn nhưng tấm lòng mà các thầy thuốc và đoàn dành cho các cụ là rất lớn. Có cụ tâm sự: "Chúng tôi rất vui vì được các thầy thuốc quan tâm. Khám bệnh rồi, còn lại cấp thuốc miễn phí như thế này thì còn gì vui hơn nữa. Không biết từ nay đến Tết còn lần nào khám bệnh như thế này nữa không?"

Ðây là lần thứ 2 Caritas Hưng Hóa đến với người dân nghèo thuộc miền Tây Bắc trong công tác bác ái xã hội của mình. Chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí đợt này, Caritas Hưng Hóa được sự giúp đỡ của Hội Bác Ái Phanxicô - một hội chuyên lo giúp đỡ người nghèo.

Thay mặt cho 600 người già cả, neo đơn tại Lào Cai được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí đợt này, Caritas Hưng Hóa xin chân thành tri ân quý Ân nhân đã tài trợ cho chương trình này qua Hội Bác Ái Phanxicô.

Caritas Hưng Hóa cũng chân thành cám ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chấp thuận để Caritas Hưng Hóa được đến làm công tác bác ái xã hội trên địa bàn tỉnh lần thứ 2. Cám ơn Quý vị lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và thành phố Lào Cai cùng các ban ngành đã phối hợp, tạo điều kiện tốt để chương trình từ thiện cho người nghèo của Ban Bái Ái Xã Hội - Caritas Hưng Hóa trên địa bàn tỉnh được như ý muốn.

Hi vọng rằng việc quan tâm đến người khác, nhất là những người già cả, neo đơn là việc của mỗi người. Như vậy, một nền văn minh tình thương sẽ được triển nở trên quê hương đất nước chúng ta, trong đó có vùng tây bắc.

 

(Lm. Nguyễn Văn Thành)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page