Tân Thứ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh

 

Tân Thứ Trưởng ngoại giao Tòa Thánh.

Vatican (SD 22-2-2013) - Hôm 22 tháng 2 năm 2013, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Ðức Ông Antoine Camilleri người Malta làm tân thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm Ðức Ông Ettore Balestrero được thăng Tổng Giám Mục và làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Colombia.

Ðức Ông Camilleri năm nay 48 tuổi, sinh năm 1965 tại đảo Malta, tiến sĩ dân luật và giáo luật, phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ 14 năm nay và làm việc tại các Sứ quán Tòa Thánh tại Papua tân Guinea, Uganda, Cuba, rồi tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh, làm bí thư của Ðức Tổng Giám Mục ngoại trưởng Dominique Mamberti. Ngài biết 7 thứ tiếng là Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ đào nha, Rumani và Nga.

Ðức tân Tổng Giám Mục Ettore Balestrero năm nay 47 tuổi (1966). Tháng 8 năm 2009, ngài được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm Ðức Ông Parolin được thăng Tổng Giám Mục Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela.

Trong tư cách là Thứ trưởng ngoại giao, Ðức Ông Balestrero đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang thăm Việt Nam và làm việc với Phái đoàn của chính phủ Việt Nam về những vấn đề có liên quan tới Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. (SD 22-2-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page