Ủy ban Bác ái Xã hội đi thăm

tặng áo và chăn ấm cho người nghèo

 

Ủy ban Bác ái Xã hội đi thăm, tặng áo và chăn ấm cho người nghèo.

Việt Nam (WHÐ. 15-01-2013) - Ngay sau ngày mừng Chúa giáng sinh, miền Bắc phải hứng chịu những đợt rét lạnh kéo dài; nhiều nơi như Sapa, Mẫu Sơn, nhiệt độ đã xuống dưới không độ. Theo dự báo, không khí lạnh sẽ còn kéo dài trong những ngày sắp tới.

Cái rét đã gây nhiều thiệt hại cho người dân, hàng chục trâu bò bị chết, hoa màu không phát triển, đặc biệt nhiều người không đủ quần áo ấm rất dễ bị bệnh. Với tinh thần bác ái Kitô giáo, 62 thùng quần áo rét và 20 chiếc chăn bông do giáo dân miền Thanh Oai và Thường Tín (Hà Nội) quyên góp đã được chuyển về trụ sở Caritas của giáo tỉnh Hà Nội. Nhận được những hàng cứu trợ này, Ðức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhanh chóng liên hệ với những nơi cần trợ giúp.

Trong các ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2013, Ðức cha đã trực tiếp chuyển phần quà này tới những người dân vùng Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Những chiếc áo và chăn ấm đã kịp thời giúp nhiều người chống lại đợt rét kéo dài của miền Bắc. Qua nghĩa cử của một số giáo dân và của Ðức cha Giuse, tình thương thân tương ái của người Việt và tinh thần bác ái Kitô giáo đang toả sáng giữa mùa đông giá lạnh; đó cũng là lời mời gọi mọi người chung tay giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

 

(Ủy Ban Bác Ái Xã Hội)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page