Lớp thần học giáo dân giáo phận Huế

tổng kết môn giáo huấn xã hội Công giáo

 

Lớp thần học giáo dân giáo phận Huế tổng kết môn giáo huấn xã hội Công giáo.

Huế, Việt Nam (Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình, 29-12-2012) - Nắm vững các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội Công giáo, để tự tin dấn thân vào các lĩnh vực hoạt động của giáo hội và xã hội, là thành công của việc tổ chức học tập bộ môn này", linh mục Gioan Nguyễn Ðức Tuân, Phó ban Công lý và Hòa bình giáo phận Huế, đã phát biểu trong buổi tổng kết môn giáo huấn xã hội Công giáo, tại lớp thần học giáo dân, sáng ngày 29 tháng 12 năm 2012, tại Trung tâm Mục vụ Huế.

Ðược biết, từ năm học 2011-2012, Ðức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, đã chấp thuận đề nghị của các linh mục Huế, mở lớp thần học giáo dân, nhằm đào tạo những giáo dân có trình độ cao về thần học, Kinh thánh, Giáo hội học,... để cùng trách nhiệm với các linh mục, tu sĩ trong các hoạt động ở cấp giáo xứ hoặc giáo phận. Khóa đầu tiên gồm 40 học viên đến từ các giáo xứ thuộc giáo phận Huế.

Theo chương trình giảng dạy và học tập, môn giáo huấn xã hội Công giáo, được đưa vào giảng dạy trong học kỳ I của năm học 2012-2013, và do linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng, Trưởng ban Công lý và Hòa bình (CL&HB) giáo phận Huế, làm chủ nhiệm bộ môn.

Linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng cho biết: "Ban Công lý và Hòa bình giáo phận Huế đã chuẩn bị cho công việc này từ đầu năm 2012, cụ thể tổ chức tái tập huấn giáo huấn xã hội Công giáo cho các tình nguyện viên Công lý và Hòa bình Huế, để họ trở thành những hướng dẫn viên trong khóa học, tổ chức biên soạn tài liệu học tập, cùng nhau thảo luận để lựa chon phương pháp,... Từ đầu tháng 10 năm 2012, mọi việc chúng tôi đã hoàn thành, sẵn sàng để thực hiện. Tạ ơn Chúa, hôm nay chúng tôi đã hoàn thành công việc cách tốt đẹp".

Buổi tổng kết do linh mục chủ nhiệm bộ môn chủ trì. Các học viên được mời gọi phát biểu nhận xét của mình về giáo huấn xã hội Công giáo, nói lên cảm tưởng của mình sau khi học bộ môn này. Nhiều học viên nói rằng, mặc dầu thời lượng dành cho môn học quá ít, nhưng nhờ nghiên cứu tài liệu mà nắm vững được các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội Công giáo, từ đó họ có được những chỉ dẫn đúng theo huấn quyền khi thực hiện các phận việc trong giáo xứ hoặc trong xã hội. Nhiều học viên chân thành nói rằng, nhờ những hiểu biết về giáo huấn xã hội Công giáo, họ tự tin hơn khi dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội.

Phát biểu cuối buổi tổng kết, linh mục chủ nhiệm bộ môn nhấn mạnh rằng giáo huấn xã hội Công giáo trình bày chính xác những thành quả suy tư của Giáo Hội cách nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế. Nơi giáo huấn này, mọi thành phần Dân Chúa khi đối diện với những thực tế ấy sẽ tìm được những nguyên tắc để suy tư, các tiêu chuẩn để phán đoán, các chỉ dẫn để thực hành.

Do đó, giáo huấn xã hội Công giáo là rất cần thiết cho đời sống của Kitô hữu giáo dân, là kim chỉ nam cho người tín hữu giáo dân khi theo gương Chúa Giêsu dấn thân phục vụ.

Cuối cùng, ngài khẳng định: Bởi vì làm chứng cho tình yêu của Ðức Kitô ngang qua các công trình phục vụ công lý, hòa bình và phát triển - là thành phần của loan báo Tin Mừng, nên như Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp Centesimus Annus - Bách chu niên, ban hành năm 1991, số 5, đã nói: giáo huấn xã hội Công giáo là công cụ của loan báo Tin Mừng.

Ðến dự buổi tổng kết, còn có linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, hạt trưởng hạt thành phố Huế, hiệu trưởng học viện Kinh Thánh Huế. Trong dịp này, linh mục hiệu trưởng nói với các học viên rằng giáo huấn xã hội Công giáo giúp chúng ta nhìn toàn bộ các mặt của xã hội dưới ánh sáng Tin Mừng; nhờ sức mạnh của Tin Mừng, chúng ta tin chắc rằng xã hội loài người sẽ được biến đổi như lòng Chúa mong muốn.

 

(Toma Hoàng Kim Khánh)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page