Ðại hội Liên hiệp

Bề trên thượng cấp Việt Nam

nhiệm kỳ IV năm 2012-2015

 

Ðại hội Liên hiệp Bề trên thượng cấp Việt Nam nhiệm kỳ IV năm 2012-2015.

Việt Nam (LaVang. 04-12-2012) - Ðại Hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng cấp Việt Nam nhiệm kỳ IV được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ La Vang, toạ lạc tại Tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng giáo phận Huế từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2012. Ðại hội được tổ chức trong thời điểm của Năm Ðức tin, nên Ðại Hội đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ tâm tình phó thác trong sự che chở và hướng dẫn của Ðức Mẹ La Vang, với mong ước kết quả của Ðại Hội sẽ góp phần thúc đẩy những người sống đời Thánh Hiến tại Việt Nam, càng ngày càng trở nên những chứng nhân Tin Mừng đích thực giữa thời đại hôm nay.

Có 130 đại biểu tham dự là các Bề trên và đại diện Bề trên thuộc 130 đơn vị Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Tông đồ trong toàn quốc.

Trong ngày khai mạc, Ðại Hội vui mừng chào đón Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế, đã đến chúc mừng và phát biểu với Ðại Hội về một số điểm liên quan đến đời sống Thánh hiến.

Ðại hội cũng rất phấn khởi và vui mừng với sự hiện diện trong suốt thời gian Ðại Hội của Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy Ban Tu sĩ thuộc Hội Ðồng Giám mục Việt Nam. Ðức cha Phêrô đã chủ sự các Thánh lễ và chia sẻ với Ðại Hội một số vấn đề:

- Về mối tương quan giữa các Giám mục với các Dòng tu

- Về các nguyên tắc thiết lập và giải tán Dòng tu theo giáo luật

- Về tổ chức Liên Hiệp Bề trên Thượng Cấp

- Về những biện pháp phòng ngừa và xử lý tội phạm tính dục nơi Giáo sĩ và Tu sĩ.

Ðại hội đã nghe Ban Ðiều Hành Liên Hiệp Bề Trên Thượng cấp báo cáo Tổng kết hoạt động của Liên Hiệp nhiệm kỳ III (2009-2012) và về tài chánh của Liên Hiệp.

Ðại Hội đã dành nhiều thời gian để các Bề trên thảo luận và đúc kết về một số nội dung: Xác định vị thế, vai trò, chức năng hoạt động hiện nay của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam; Lượng giá các sinh hoạt của Liên Hiệp trong thời gian qua; Ðánh giá về việc cổ võ và thực hiện sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trên bình diện tu trì và tông đồ; Nhìn lại việc xây dựng mối tương quan cộng tác thích đáng với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, với Ủy Ban Tu sĩ thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, cũng như với mỗi Giám mục địa phương; Thẩm định cơ cấu nhân sự và hoạt động của Ban Ðiều Hành Liên Hiệp; Bàn về những quy định liên quan đến quỹ tài chánh của Liên Hiệp; Cách thức tổ chức Hội nghị thường niên và Ðại Hội của Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam; Việc nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức trang WEB của Liên Hiệp; Việc phát hành cuốn kỷ yếu về các tổ chức Tu trì tại Việt Nam và đề ra những định hướng cụ thể cho thời gian tới.

Ðại Hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam nhiệm kỳ IV đã bầu Ban Ðiều Hành Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam Khoá IV (2012-2015) gồm những thành viên như sau:

1. Ban Thường Vụ bao gồm:

Chủ tịch là Linh Mục Giuse Trần Hoà Hưng, Giám Tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam;

Phó Chủ Tịch thứ nhất: Linh Mục Giuse Phạm Thanh Liêm, Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam;

Phó Chủ Tịch thứ hai: Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Ðáng, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm;

Tổng Thư Ký: Linh Mục Giuse Phan Trọng Quang, Giám Tỉnh Dòng Thừa Sai Ðức Tin.

2. Ủy Viên Ðại Diện Các Khối gồm có:

Ðại Diện Khối Dòng Giáo Hoàng Nam: Linh Mục Giuse Ngô Sĩ Ðình, Giám Tỉnh Dòng Ða Minh Việt Nam;

Ðại Diện Khối Dòng Giáo Hoàng Nữ: Nữ Tu Maria Paula Tăng Ngọc Ðiệp, Giám Tỉnh Dòng Ðức Bà;

Ðại Diện Khối Dòng Giáo Phận Nam: Linh Mục Antôn Huỳnh Ðầy, Bề trên Dòng Thánh Tâm Huế;

Ðại Diện Khối Dòng Giáo Phận Nữ: Nữ Tu Maria Phạm Thị Nhi, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập;

Ðại Diện Khối Tu Hội, Tu Ðoàn Nam: Linh Mục Antôn Ðoàn Văn Vinh, Bề trên Tu Ðoàn Giáo sĩ Nhà Chúa;

Ðại Diện Khối Tu Hội, Tu Ðoàn Nữ: Nữ Tu Têrêsa Ðinh Thị Bạch Huệ, Phụ Trách Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa.

Ðại Hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam nhiệm kỳ IV kết thúc trong tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa và Ðức Mẹ La Vang. Bầu khí hiệp thông huynh đệ và chân thành thân ái của Ðại Hội, đã đem lại cho các thành viên của Liên Hiệp một niềm vui và một sự hứng khởi mới trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ tha nhân.

 

(Ban thư ký đại hội)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page