Các tín hữu có thể nghe và nhìn

trực tiếp Ðức giáo hoàng

với ứng dụng mới trên máy điện thoại

 

Các tín hữu có thể nghe và nhìn trực tiếp Ðức giáo hoàng với ứng dụng mới trên máy điện thoại.

Vatican (CNS, WHÐ. 05-12-2012) - Tòa thánh Vatican đưa ra một ứng dụng mới giúp người dùng theo dõi trực tiếp các hoạt động của Ðức giáo hoàng và các đoạn video được ghi từ 6 webcam của Vatican.

Ông Gustavo Entrala, người sáng lập và giám đốc điều hành công ty Tây Ban Nha 101.es, là công ty phát triển "Ứng dụng Giáo hoàng" (Pope App), cho biết: ứng dụng miễn phí này cũng sẽ gửi đi các nhắc nhở và các liên kết đến các tin tức nổi bật nhất của các hãng tin của Vatican.

Trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 12 năm 2012 tại Vatican, ông Entrala nói với các phóng viên: "Gần như bạn sẽ được biết mọi điều Ðức giáo hoàng làm hay nói". Những điều này được gửi đến một thiết bị di động và người dùng "có thể trực tiếp nhìn thấy Ðức giáo hoàng mỗi khi ngài nói".

Ứng dụng này sẽ được phát hành cho iPhone và iPad vào ngày 10 tháng 12 năm 2012, còn phiên bản dành cho Android sẽ ra mắt vào tháng Giêng 2013.

Hầu hết mọi người chỉ được nhìn thấy Ðức giáo hoàng trong các chương trình truyền hình trực tiếp qua vệ tinh vào dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh ở Vatican.

Ông Entrala tâm sự: "Và tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Ðức giáo hoàng có thể chạm vào tay của chúng ta, tay của mỗi người trên thế giới", khi chúng ta có sẵn một thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh?

"Chúng tôi sẽ phát đi trực tiếp đến điện thoại của bạn tất cả những gì Ðức giáo hoàng nói", chẳng hạn như Kinh Truyền Tin ngày Chúa nhật, buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư và các sự kiện quan trọng khác.

Ông nói thêm: "Người dùng cũng có thể xem những hình ảnh mới nhất của Ðức giáo hoàng hay tìm các dữ liệu truyền thông được lưu trữ. Tất cả các liên kết sẽ được chia sẻ trên mạng internet".

Năm 2011, Tòa thánh đã bắt đầu phát trực tiếp các hoạt động của Ðức giáo hoàng trên mạng internet bằng chương trình nghe nhìn Silverlight qua cổng thông tin news.va.

"Ứng dụng Giáo hoàng" sẽ nhắc người dùng khi có một sự kiện sắp diễn ra và thiết bị di động sẽ nhận được nội dung truyền đi trực tiếp từ Trung tâm Truyền hình Vatican.

Ứng dụng này cũng sẽ cho người dùng xem được hình ảnh từ một trong 6 webcam truyền trực tiếp từ Vatican. Hai webcam đặt trên mái vòm Vương cung thánh đường Thánh Phêrô: một cái quan sát Quảng trường Thánh Phêrô, và cái kia để xem văn phòng Thống đốc Vatican. Một webcam đặt trên cao, nơi hàng cột xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô để quan sát Vương cung thánh đường và các căn phòng của Ðức giáo hoàng. Một webcam hướng vào mộ Chân phước Gioan Phaolô II tại Ðền Thờ Thánh Phêrô; một webcam khác đặt trên đồi Vatican hướng về phía mái vòm Vương cung thánh đường này và webcam cuối cùng hướng vào khu vườn biệt điện mùa hè của Ðức giáo hoàng tại Castel Gandolfo.

Công ty truyền thông Entrala cũng được chỉ định thiết kế một sách điện tử (e-book) mới cho Năm Ðức Tin sẽ được phát hành vào năm 2013.

Ðức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, cho biết Tòa Thánh đã gửi thư đến các Hội đồng giám mục trên thế giới, yêu cầu gửi cho Văn phòng của ngài các văn bản, tài liệu, hình ảnh, video và cả âm nhạc liên quan đến "việc cử hành Năm Ðức Tin tại địa phương".

Quyển đầu tiên của sách điện tử này gồm tất cả những phát biểu và các hoạt động khác của Ðức giáo hoàng trong Năm Ðức Tin.

Mỗi châu lục sẽ có một quyển riêng gồm các nội dung đa phương tiện cho biết Năm Ðức Tin được cử hành và sống tại đây như thế nào.

Ðức Tổng giám mục Celli nói, khi kết thúc Năm Ðức Tin vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, "chúng ta sẽ có một bộ sưu tập lớn nhất và phong phú nhất về những cử hành này".

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page