Ðức Bênêđictô XVI

vị giáo hoàng của kỷ nguyên số

và mạng xã hội

 

Ðức Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng của kỷ nguyên số và mạng xã hội.

Vatican (Zenit, WHÐ. 29-11-2012) - Ngày 3 tháng Mười Hai năm 2012 Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội tổ chức họp báo tại Vatican để giới thiệu trang Twitter của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI và các phương thức truyền thông mới của Tòa Thánh. Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng của kỷ nguyên số và mạng xã hội, đã là giáo hoàng đầu tiên gửi tin nhắn (sms). Ngài cũng sẽ là người đầu tiên gửi đi các sứ điệp và lời kêu gọi lên Twitter.

Hiện diện trong buổi họp báo sẽ có Ðức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội; Ðức ông Paul Tighe, Thư ký của Bộ; cha Federico Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Ðài phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican; và ông Gian Maria Vian, giám đốc báo L'Osservatore Romano.

Ngoài ra còn có ông Gregory Burke, là thành viên Opus Dei và cựu phóng viên người Mỹ, mới được bổ nhiệm làm cố vấn Phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh về truyền thông từ tháng Sáu năm 2012.

Cuộc họp báo cũng có sự tham dự của bà Claire Díaz-Ortiz, giám đốc chương trình "Ðổi mới về xã hội" dành cho Twitter.

Ngày 12 tháng Hai năm 1931, Ðức giáo hoàng Piô XI khánh thành Ðài phát thanh Vatican. Trước sự chứng kiến của Guglielmo Marconi, ngài đã công bố sứ điệp truyền thanh đầu tiên bằng tiếng Latinh. Vào tháng Mười Một năm 2001, Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II lần đầu tiên đã ban hành Tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục - về Giáo hội tại Châu Ðại Dương - bằng cách ấn một phím trên máy tính xách tay.

Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI là vị giáo hoàng đầu tiên gửi tin nhắn (sms) cho giới trẻ trong Ngày Giới trẻ Thế giới tại Sydney vào năm 2008. Ngài cũng trở thành giáo hoàng "kỹ thuật số" đầu tiên gửi "tweet", trong khi vẫn thích viết tay các bài phát biểu, và còn viết bằng bút chì, dành việc đánh máy các bản văn cho cộng sự viên người Ðức.

Cha Lombardi đã công bố địa chỉ trang Twitter của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI là: @BenedictusPPXVI. Trang Twitter này đã thu hút hàng ngàn "follower" ("bạn đọc theo dõi" hay "người ghi danh đọc tweet").

Thực tế, trang Twitter này đã xuất hiện từ mùa xuân năm 2012 và Ðức Tổng giám mục Celli cho biết các thông điệp và đặc biệt là những lời Ðức giáo hoàng kêu gọi đoàn kết và hòa bình sẽ được đưa lên Twitter trước cuối năm 2012.

 

(Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page