Tòa Thánh bênh vực tự do tôn giáo

 

Tòa Thánh bênh vực tự do tôn giáo.

Vienne (SD 27-11-2012) - Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, cầu mong trung tâm quốc tế đối thoại liên tôn và liên văn hóa ở Vienne bên Áo, chu toàn phận sự, thăng tiến tự do tôn giáo.

Ðức Hồng Y Tauran bày tỏ lập trường trên đây chiều ngày 26 tháng 11 năm 2012, trong buổi khánh thành Trung Tâm Quốc Tế đối thoại liên tôn và liên văn hóa mang tên "Vua Abdullah bin Addulaziz", gọi tắt là KAICIID. Trung tâm này được 3 quốc gia thành lập là Arập Saudi, Tây Ban Nha và Áo, hoạt động với kinh phí 15 triệu Euro mỗi năm và có 25 nhân viên. Tòa Thánh là Quan sát viên Sáng Lập.

Hiện diện tại buổi lễ khánh thành Trung Tâm có 600 khách mời, đặc biệt là Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon và đại diện tất cả các tôn giáo lớn.

Trong bài tham luận, Ðức Hồng Y Tauran cho biết "mỗi người đều mong đợi từ sáng kiến này một sự cởi mở chân thành và đáng tín nhiệm. Trung tâm KAICIID tạo thêm một cơ hội để mở một cuộc đối thoại về nhiều đề tài trong đó có các quyền căn bản của con người, đặc biệt là tự do tôn giáo dưới mọi hình thức, cho mỗi người, mỗi cộng đoàn, và ở mọi nơi."

Ðức Hồng Y cũng nói rằng "Tòa Thánh đặc biệt quan tâm đến số phận của các cộng đồng Kitô tại các nước trong đó tự do ấy không được bảo đảm thích đáng. Thông tin, các sáng kiến mới, những khát vọng và có lẽ cả những thiếu sót, sẽ được chúng ta lưu ý. Và rồi nhiệm vụ của Trung Tâm này là kiểm chứng sự xác thực của các thông tin ấy và hành động phù hợp, để những người ngày nay không bị thiếu ánh sáng và những đề nghị mà tôn giáo cống hiến cho hạnh phúc của mỗi người".

Cũng trong bài tham luận, Ðức Hồng Y Tauran nhấn mạnh rằng: "Các tín hữu phải làm việc và hỗ trợ tất cả những gì giúp con người trong những khát vọng vật chất, luân lý và tôn giáo. Ðiều này đòi phải có 3 thái độ là:

- Thứ I: tôn trọng tha nhân trong đặc tính của họ

- Thứ hai: hiểu biết một cách khách quan về truyền thống tôn giáo của mỗi người, đặc biệt là qua việc giáo dục

- Thứ ba là cộng tác để hành trình của chúng ta tiến về sự thật được thực hiện trong tự do và thanh thản. (SD 27-11-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page