Sinh viên Công Giáo tại Huế

khai giảng Niên khóa 2012-2013

 

Sinh viên Công Giáo tại Huế khai giảng Niên khóa 2012-2013.

Huế, Việt Nam (WHÐ. 12-11-2012) - Ðáp lại lời mời gọi của Ðức thánh cha Bênêđictô XVI trong Năm đức tin, gần 1,000 sinh viên Công giáo đang theo học tại các trường Trung Cấp, Cao Ðẳng, Ðại Học ở Huế đã tựu về Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Huế để tham dự Lễ Khai Giảng niên khóa 2012 - 2013, hôm Chúa Nhật XXXII thường niên, ngày 11 tháng 11 năm 2012.

Nội dung chủ đề "Năm Ðức Tin và Sinh viên Công giáo" đã được cha Ðaminh Phan Hưng, Giám đốc Trung tâm Mục Vụ và Thư Ký Ban Năm Ðức Tin Tổng giáo phận Huế, chia sẻ cho tập thể sinh viên cách sống động qua những dẫn chứng cụ thể và gần gũi với đời sống. Chỉ với ít phút ngắn ngủi, cha đã giúp cử tọa nắm bắt cách rõ ràng một thách đố lớn đang ảnh hưởng trên đời sống Ðức Tin của sinh viên: đó là Chủ nghĩa tục hóa - xu hướng muốn loại bỏ tính thánh thiêng, mầu nhiệm ra khỏi đời sống cá nhân, gia đình cũng như xã hội và đề cao những gì thực dụng do con người hoặc do lý trí con người tạo ra nhờ khoa học, kỹ thuật. Theo cha Ðaminh, sự tôn thờ vật chất, tiền của, tiện nghi của xã hội tiêu thụ khiến cho niềm tin vào Thiên Chúa và vào các mầu nhiệm Ðức Tin ngày càng Ðức Tin suy giảm nghiêm trọng do hiểu biết giáo lý nông cạn và thiếu đời sống nội tâm...Thực trạng này của xã hội ngày nay đã được mô tả cách rất cụ thể qua những câu thơ châm biếm sau đây:

"Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi;

Chỉ còn thực phẩm tăng giá thôi.

Lương tâm bán rẻ hơn lương thực,

Chân lý chân giò một giá thôi".

Trước nguy cơ của thực trạng bi đát này, cha Ðaminh đã kêu gọi các bạn trẻ hãy biết thẳng thắng nhìn nhận lại bản thân và can đảm đặt câu hỏi: "Chủ nghĩa tục hóa ảnh hưởng đến đời sống Ðức Tin của tôi như thế nào? Tôi bị mất đức tin bởi điều gì?" Và Cha mời gọi các bạn sinh viên lắng nghe và thực hiện lời dạy của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Hãy "tái khám phá hành trình Ðức Tin để ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới như được gặp gỡ Chúa Giêsu".

Sau bài chia sẻ của cha Ðaminh, các bạn Sinh Viên Công Giáo tại Huế đã được Quý cha và Quý Thầy Ðặc Trách Nhóm, thông báo Lịch Sinh Hoạt toàn niên khoá và hằng tháng cho riêng mỗi nhóm. Từ hai năm qua, hình thức chia sinh viên tại Huế thành hai Nhóm - Nhóm Phủ Cam dành cho Sinh viên thuộc Tổng Giáo Phận Huế và Nhóm Thánh Tâm dành cho Sinh Viên di dân, đến từ các giáo phận khác - đã thực sự đáp ứng đúng nhu cầu mục vụ và đã giúp cho tập thể Sinh Viên Công Giáo tại Huế trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong sinh hoạt, nhờ có sự phân công phân nhiệm rõ ràng hơn.

Trong Huấn từ đầu Niên Khoá mới, cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Ðặc Trách Sinh Viên Công Giáo tại Huế, vui mừng chào đón Quý cha, Quý thầy, Quý chị trong Ban Ðặc Trách, các Ban Ðiều Hành nhiệm kỳ 2012-2013, cùng tất cả các bạn sinh viên, nhất là những bạn tân sinh viên.

Ðúng 17g00, Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đến chủ tế Thánh Lễ Khai Giảng niên khóa 2012 - 2013. Cùng đồng tế, có cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Ðặc trách sinh viên Công giáo tại Huế.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Ðức Cha nhấn mạnh Hồng Ân Ðức Tin là một ân huệ nhưng không, thật quý báu mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua Bí Tích Rửa Tội. Và trách nhiệm của người tín hữu là phải biết nuôi dưỡng, bồi bổ, vun xới mỗi ngày để Ðức Tin có thể sinh hoa kết trái đạo đức và lành thánh. Ðức Tin không chỉ nằm trong lý trí và con tim, mà cần phải được thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói, việc làm như lời Thánh Giacôbê tông đồ: "Ðức tin không có hành động thì quả là đức tin chết..." (Gc 2,17). Và Năm Ðức Tin còn trao cho chúng ta sứ mạng tiếp tục loan báo Tin Mừng, vì "ngày nay cũng cần có một sự dấn thân đầy xác tín hơn của Hội Thánh vào một cuộc tân Phúc Âm hóa để tái khám phá niềm vui của đức tin và tìm lại sự nhiệt tâm cho việc thông truyền đức tin" (PF, 7).

Sau Phép Lành với Ơn Toàn Xá cuối Thánh Lễ, Tân Sinh Viên và Ban Ðiều Hành niên khóa 2012 - 2013 chụp ảnh lưu niệm với Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê và Ban Ðặc Trách. Ðáp lại lời tri ân và chúc mừng Ngài trong cương vị mới của đại diện Sinh viên Công giáo tại Huế, Ðức cha đã giải thích ý nghĩa biểu tượng trên logo Năm Ðức và ước mong các bạn trẻ sinh viên hãy giương cao cánh buồm đời mình, lấy cột trụ là Ðức Kitô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để góp phần giúp con thuyền Giáo Hội vượt qua những sóng gió thời đại mới.

 

(Maria Thủy Tiên)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page