Ðại Chủng viện Hà Nội

cung nghinh Ðức Mẹ Mân Côi

 

Ðại Chủng viện Hà Nội cung nghinh Ðức Mẹ Mân Côi.

Hà Nội (Gioan Ðình Sơn, 28/10/2012) - Vào lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012, Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã long trọng cung nghinh Ðức Mẹ Maria dịp cuối tháng Mân Côi (tháng 10). Chủ sự cuộc rước là Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; cùng tham dự có Ðức cha Giám đốc Lôrensô Chu Văn Minh, quý cha giáo, quý sơ và toàn thể quý thầy thần học.

Ðúng 19 giờ mọi người đều quy tụ bên núi đá Ðức Mẹ thuộc Tổng Giáo phận cùng nghe Ðức Tổng Giám mục mời gọi: Hôm nay là thứ Bảy cuối tháng Mân Côi, Ðại Chủng Viện chúng ta cung nghinh Ðức Mẹ qua Mầu nhiệm năm sự vui; chúng ta suy ngắm các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Ðức Mẹ từ Mầu nhiệm Nhập thể tới khi Mẹ tìm lại được Chúa trong đền thờ sau ba ngày lạc mất. Ước chi nhờ việc tham dự cuộc rước và lần chuỗi Mân Côi này, anh chị em có thêm dịp tỏ lòng yêu mến Mẹ và thêm lòng tin tưởng vào Tình yêu của Thiên Chúa là Cha và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Sau lời mời gọi của Ðức Tổng Giám mục, đoàn rước và kiệu Ðức Mẹ cùng tiến vào khuôn viên Ðại Chủng Viện và sánh bước lên nguyện đường. Trong lúc cung nghinh Ðức Mẹ Mân Côi, cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi và hát vang những lời ca như những "chuỗi ngọc vàng" kính dâng Mẹ.

Cuộc rước kết thúc tại nguyện đường và Ðức Tổng Giám mục đặt Mình Thánh để cộng đoàn cùng chầu cách trọng thể.

Nguyện xin mỗi người tham dự đều cố gắng noi gương và bắt chước những nhân đức của Mẹ để mỗi ngày biết khiêm nhường, yêu người, vâng phục và tín nghĩa với Chúa đến trọn đời.

 

(Gioan Ðình Sơn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page