Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam

kêu gọi đóng góp xây dựng

Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang

 

Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi đóng góp xây dựng Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang.

Việt Nam (WHÐ. 13/10/2012) - Hôm 12 tháng 10 năm 2012, trong Hội nghị Thường niên Kỳ II năm 2012 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam được tổ chức tại Giáo phận Thanh Hóa, Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và là Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã thay mặt các giám mục Việt Nam viết thư ngỏ kêu gọi mọi thành dân Chúa đóng góp xây dựng Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang, thuộc địa bàn giáo phận Huế. Nguyên văn lá thư như sau:

"Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam.

Thưa Anh chị em, Ðền Thánh La Vang đã được Ðức Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII nâng lên bậc Vương Cung Thánh Ðường qua Tông thư Magno Nos đề ngày 22 tháng 8 năm 1961. Ðền Thánh này đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, và nay cần phải được tái thiết.

Ngày 01 tháng 05 năm 1980, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam họp tại Hà Nội đã đồng thanh biểu quyết, chấp nhận Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc của Giáo hội Việt Nam.

Ðức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II thường nhắc đến Ðức Mẹ La Vang, đặc biệt trong dịp phong thánh các Chân phước Tử đạo Việt Nam tại Roma ngày 19 tháng 06 năm 1988, ngài bày tỏ mong muốn Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang được tái thiết nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang (tháng 8 năm 1998).

Ngày 06 tháng 01 năm 2011, dịp Bế mạc Năm thánh 2010 của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Ðức hồng y Ivan Dias, Ðặc sứ của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã làm phép Viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang.

Gần hơn, ngày 15 tháng 08 năm 2012, trước sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Ðại diện Ðức Thánh cha tại Việt Nam, Ðức tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, cùng với các Ðức giám mục trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã long trọng cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ La Vang.

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã thành lập Ban tái thiết Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ La Vang gồm:

Trưởng ban: Tổng giám mục Huế, Phanxico Xavie Lê Văn Hồng; Phó trưởng ban đặc trách kỹ thuật: Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật thánh, Ðức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi; Phó trưởng ban đặc trách tài chánh: Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh; Thư ký ban tài chánh: Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng.

Ðây là một công trình lớn, chỉ có thể hoàn thành nhờ ơn Chúa và sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, trong nước cũng như hải ngoại. Vì thế, chúng tôi tha thiết kêu mời anh chị em cầu nguyện và giúp đỡ, để chúng ta có thể sớm hoàn tất công trình dây dựng Ðền thờ này, như mái nhà thân thương của Ðức Mẹ La Vang, luôn rộng mở đón tiếp mọi người hành hương đến cùng Mẹ, không phân biệt lương giáo.

Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:

1) Chủ tài khoản: Nguyễn Chí Linh (điện thoại di động: 0912.395.558); số tài khoản: 10101.0004347649 (VNÐ); 10102.0000776129 (USD); 10103.0000102732 (EUR);

Ngân hàng: Công Thương Việt Nam (vietinbank), Chi nhánh Thanh Hóa, Việt Nam; Swift code: ICBVVNVX420.

2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ Lang, Quảng Trị.

3) Qua trung gian các Tòa Giám mục tại Việt Nam.

Nhờ lời chuyển cầu của Hiền Mẫu La Vang, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn ơn lành hồn xác cho quý ân nhân và tất cả anh chị em.

 

(WHÐ)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page