Thánh lễ cầu nguyện

cho Ðức Cố Giáo hoàng Phaolô VI

qua đời cách đây 34 năm

 

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo hoàng Phaolô VI, qua đời cách đây 34 năm.

Roma (Apic 02/08/2012) - Ðức hồng y Dionigi Tettamanzi, nguyên Tổng Giám mục Milanô, sẽ chủ tế thánh lễ vào ngày 06 tháng 08 năm 2012, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, tại Roma, để cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo hoàng Phaolô VI, dịp giáp 34 năm ngài qua đời.

Ðức hồng y Dionigi Tettamanzi đã được Ðức hồng y Giovanni Battista Montini, Tổng giám mục Milano, phong chức linh mục năm 1957. Sáu năm sau, tức vào năm 1963, Ðức hồng y Montini được chọn kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, lấy danh hiệu là Phaolô VI.

Ðức Phaolô VI đã lãnh đạo giáo hội hoàn vũ trong vòng 15 năm, từ năm 1963 đến năm 1978. Ngài kế vị chân phước giáo hoàng Gioan XXIII, tiếp tục Công Ðồng Vatican II vừa được khai mạc năm 1962, cho đến lúc bế mạc vào năm 1965. Chính ngài đã ký ban hành nghi thức Thánh Lễ mới vào năm 1970. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên thực hiện các chuyến tông du hải ngoại, và bắc cầu liên kết với các giáo hội kitô và công đồng khác.

Ðức Phaolô VI hiện đã được công bố là "Ðầy Tớ Chúa", trong tiến trình lập hồ sơ xin phong chân phước và phong thánh cho ngài, từ năm 1993. Theo Ðức cha Giampaolo Crepaldi, Tổng giám mục Trieste, Ðức Phaolô VI đã xây dựng linh đạo của ngài trên việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể. Ðức Tổng giám mục Crepaldi làm chứng rằng: mỗi ngày Chúa Nhật, khi không phải đi tông du hải ngoại hay viếng thăm một giáo xứ ở Roma, thì Ðức Phaolô VI luôn vào nhà nguyện và chầu Thánh Thể. Trong những lúc như thế, ngài ký thác cho Chúa Giêsu Thánh Thể những vấn đề và giải pháp cho việc canh tân mục vụ và thiêng liêng của Giáo hội.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page