Hạ nghị viện Cộng Hoà Tchèque

đã thông qua dự luật

trả lại tài sản cho Giáo Hội

 

Hạ nghị viện Cộng Hoà Tchèque đã thông qua dự luật trả lại tài sản cho Giáo Hội.

Roma (Zenith 25/07/2012) - Theo nguồn tin do hãng tin Zenit phổ biến hôm 25 tháng 07 năm 2012, thì dự luật trả lại tài sản của Giáo Hội Công Giáo đã bị tịch thu, trong thời gian 40 năm đảng cộng sản nắm quyền, đã được Hạ Nghị Viện Cộng Hoà Tchèque thông qua, vào đầu tháng 07 năm 2012.

Ðể trở thành luật, dự thảo nói trên còn cần được Thượng Nghị Viện thông qua.

Ðược biết, nếu dự thảo được Thượng Nghị Viện thông qua, thì Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hoà Tchèque, sẽ thu hồi được 50% tài sản còn có thể thu hồi; những tài sản nào không còn có thể thu hồi, thì sẽ được nhà nước đền bù bằng tiền, từng đợt trong thời hạn 30 năm.

Ðể nhận lại tài sản đã bị tịch thu, Giáo hội Công giáo cần phải chứng minh chủ quyền của mình trên những tài sản đó trước ngày 25 tháng 02 năm 1948, ngày đảng cộng sản lên nắm quyền tại đất nước này. Với điều kiện trên, thì Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hoà Tchèque, hy vọng có thể nhận lại khoảng 80% số tài sản đã bị tịch thu, trong thời gian dài từ năm 1948 đến năm 1989.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page