Biểu tình tại Rôma ngày 18 tháng 7 năm 2012

bênh vực các Kitô hữu bị áp bức

 

Biểu tình tại Rôma ngày 18 tháng 7 năm 2012 bênh vực các Kitô hữu bị áp bức.

Roma (Le Monde vu de Rome, Vietcatholic News 14/07/2012) - Quảng Trường Các Thánh Tông Ðồ tại Rôma là điạ điểm của cuộc biểu tình toàn quốc với khẩu hiệu: "Xin hãy cứu các Kitô hữu.", vào lúc 19 giờ tối, ngày 18 tháng 7 năm 2012. Cuộc biểu tình này được Hội Cứu Kitô Hữu tổ chức với văn sĩ Silvana De Mari là chủ tịch.

Cuộc biểu tình có sự tham dự của ông thị trường Rôma Gianni Alemanno, được mở rộng cho tất cả mọi lực lượng chính trị, xã hội và tôn giáo muốn nêu tiếng nói chống những sự kỳ thị, đàn áp người Thiên Chúa giáo ngày càng gia tăng, và bảo vệ các giá trị hoàn vũ của bản chất thiên liêng của đời sống, phẩm giá con người, quyền tự do tôn giáo, phải được đảm bảo cho tất cả mọi người không có ngoại lệ nào cả.

Cuộc biểu tình được tiếp nối theo cuộc động viên ngày 4 tháng 7 năm 2007, luôn luôn tại quảng trường các Thánh Tông Ðồ sát bên quảng trường Venise và nhằm mục đích tố cáo ngọn lửa bạo tàn đã giáng xuống các Kitô hữu tại Iraq và các quốc gia khác có đa số người Hồi giáo. Cuộc động viên được giám đốc phụ tá của nhật báo Ý Il Corriere della Sera ngày đó có tên là Magdi Allam tổ chức. Khoảng một trăm đại biểu thuộc các thành phần khác nhau đã tham dự, trong số đó có ông Silvio Berlusconi, lúc đó là chủ tịch Hội Ðồng Nội Các, vị đặc trách Hồi giáo là ông Souad Sbai và đại diện của cộng đồng Do Thái tại Rôma là ông Riccardo Pacifici.

 

R.V.A.

(Bùi Hữu Thư)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page