Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam

thông báo giải thưởng thánh ca

 

Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam thông báo giải thưởng thánh ca.

Việt Nam (WHÐ 29/05/2012) - Hôm 27 tháng 5 năm 2012, Ủy Ban Thánh Nhạc thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, qua chữ ký của linh mục Roco Nguyễn Duy, Thư ký, nhất là theo ý nguyện của linh mục nhạc sĩ Kim Long, đã ra thông báo về Giải thưởng thánh ca có tên là "Giải thưởng thánh ca- Kinh Hòa Bình".

Giải thưởng này có mục đích khuyến khích các nhạc sĩ và những người yêu thích âm nhạc viết những sáng tác mới về thánh ca trong phụng vụ.

Ban tổ chức giải thưởng bao gồm Ðức cha chủ tịch và Ủy ban thường vụ thánh nhạc Việt Nam. Ban giám khảo bao gồm các linh mục nhạc sĩ, các chuyên viên về văn học, phụng vụ, thần học, Thánh kinh, hòa âm, cùng với Ban chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thánh Ca.

Về đề tài của cuộc thi, thì tùy theo nhu cầu chung của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam hay nhu cầu riêng của Ủy Ban Thánh Nhạc, các chủ đề sẽ được thông báo trước. Ủy Ban Thánh Nhạc có thể giới thiệu những tài liệu cho các nhạc sĩ đọc - học - suy tư để có chất liệu sang tác nếu theo chủ đề.

Các điều kiện tham dự bao gồm: 1) người sáng tác phải là những kitô hữu chân chính và không thuộc thành phần ban giám khảo; 2) bài thánh ca phải là sáng tác mới trong năm (chưa phổ biến dưới bất cứ hình thức nào).

Hằng năm sẽ có ba giải thưởng: nhất, nhì và ba.

Về các giá trị giải thưởng như sau: 1) bao lâu cha Kim Long còn sống, ngài sẽ tặng giải thưởng như sau: Giải nhất: 30 triệu đồng Việt Nam; Giải nhì: 20 triệu đồng Việt Nam; và Giải ba: 10 triệu đồng Việt Nam. 2) Khi ngài đã mãn phần, Ủy Ban Thánh Nhạc sẽ dùng lợi nhuận từ ngân hàng do số tiền ngài để lại để phân phối như sau: a) phân nửa để bảo trì và phát triển thư viện; b) phân nửa để phân định mức thưởng cho các giải nói trên.

Cách thức tiến hành chấm giải như sau:

Vòng sơ tuyển: từ tháng 6 đến tháng 12 trong năm (thí dụ từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2012): tác giả dự thi gởi bài về cha đặc trách thánh nhạc giáo phận hoặc cha đại diện ban thánh nhạc giáo tỉnh. Quý cha trong giáo phận và giáo tỉnh sẽ sơ tuyển, và sau đó gởi bài dự thi đã được sơ tuyển về cho Ủy Ban Thánh Nhạc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Vòng xét tuyển: từ tháng giêng đến tháng 6 năm sau (từ tháng giêng đến tháng 6 năm 2013): Ban Giám khảo thuộc Ủy Ban Thánh Nhạc sẽ xét chọn các bài đã được sơ tuyển. Cuối tháng 6 sẽ công bố các bài được chọn tham dự vòng chung kết.

Từ tháng 6 đến hết tháng 9, Ủy Ban Thánh Nhạc sẽ phổ biến các bài tham dự vòng chung kết cho cộng đoàn qua các phương tiện truyền thông, để các cộng đoàn bình chọn và gởi về ban giám khảo, hầu kết hợp với Ban giám khảo xét chọn giải nhất, nhì, ba.

Tháng 10 mỗi năm (dịp họp Ban Thánh nhạc toàn quốc, sẽ phát thưởng). Trong đại hội, sẽ nhờ ca đoàn cộng tác trình bày các bài hát đoạt giải; hoặc tổ chức trong đêm trước đại hội. Trong dịp này, Ban Thánh nhạc sẽ đưa ra chủ đề cho năm kế tiếp.

 

R.V.A.

(Bản tin điện tử Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page