Ðức Thánh cha dự khán cuốn phim

nói về Ðức Maria thành Nazaret

 

Ðức Thánh cha dự khán cuốn phim nói về Ðức Maria thành Nazaret.

Vatican (Vietcatholic News; NMS 17/05/2012) - Tối thứ tư 16 tháng 5 năm 2012, tại Vatican, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã xem trình chiếu thử bộ phim về cuộc đời của Mẹ Thiên Chúa với tựa đề: "Ðức Maria thành Nazaret".

Sau buổi trình chiếu, Ðức Thánh cha đã cảm ơn các nhà sản xuất bộ phim - một nỗ lực cộng tác quốc tế có tên là "Ðức Maria thành Nazaret".

Trong lời cám ơn, Ðức Thánh cha nhận xét rằng "không dễ để trình bày đức tính của bất cứ bà mẹ nào, vì sự phong phú của đời sống mẫu tử rất khó mô tả, nhưng sẽ là một thách đố khó khăn hơn đối với Ðức Maria thành Nazareth, vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người".

Cuốn phim nói đến ba phụ nữ trong Tân ước: Herodias, vợ của Herode Antipas, Mary Madalena, và vai chính trong phim, Ðức Maria, Mẹ Chúa Giê-su.

Ðức Thánh cha nói: Ðức Maria thành Nazaret là một người mẹ luôn ước mong được giữ người con bên mình, nhưng Mẹ cũng biết Người là Thiên Chúa. Ðức tin và tình yêu của Mẹ thật cao cả, Mẹ đã lãnh nhận sứ mệnh làm mẹ trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Ðức Maria đã nói: "Này con đây, lạy Chúa', từ lúc Truyền tin cho đến chân thập giá".

Ðức Thánh cha nói rằng: câu nói "Này tôi là nữ tỳ của Chúa" của Ðức Mariaphải là khuôn mẫu cho đời sống của chúng ta.Thưa lời "xin vâng" này, Ðức Maria đã tận hiến hoàn toàn cho thánh ý Thiên Chúa.Trong lời thưa "xin vâng" này, được lặp lại ngay cả trong sự đau đớn khôn cùng vì sự mất con, Ðức Maria đã tìm thấy niềm hạnh phúc sâu thẳm và vô bờ.

 

R.V.A.

(Jos. Tú Nac)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page