Giáo hội Công giáo tại Ai Len

đã sẵn sàng cho Ðại Hội Thánh Thể

với tinh thần khiêm tốn

cầu nguyện, canh tân và hoà giải

 

Giáo hội Công giáo tại Ai Len đã sẵn sàng cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50, với tinh thần khiêm tốn, cầu nguyện, canh tân và hoà giải.

Roma (Apic 10/05/2012) - Trong một cuộc họp báo tại Vatican hôm 10 tháng 05 năm 2012 để giới thiệu về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50, sắp được tổ chức tại Dublin, từ ngày 10 đến 17 tháng 06 năm 2012, Ðức Tổng Giám mục Diarmuid Martin đã tuyên bố: Ðại Hội Thánh Thể sắp đến sẽ là dịp để "canh tân và hoà giải".

Ðức Tổng Giám mục nhìn nhận Giáo hội Công giáo tại Ai Len, tuy đã và đang phải đương đầu với những thách thức lớn, nhưng vẫn còn là "một giáo hội sống động và muốn dấn thân bước đi trên con đường canh tân". Ðối diện với hiện tượng trần tục hoá khá phổ biến trong dân, Ðức Tổng Giám mục Dublin kêu gọi thực hiện một cuộc canh tân sâu xa có khả năng làm cho giáo hội trở nên khiêm tốn hơn.

Ðức Tổng Giám mục Martin cho biết chắc chắn rằng Ban Tổ Chức Ðại Hội sẽ dành ra một ngày đặc biệt để thực hiện việc hoà giải với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục. Hiện những nạn nhân này đang soạn thảo những bản văn sẽ được dùng trong những buổi cầu nguyện của ngày Hoà Giải trong Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế năm 2012.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page