Ước mong Ðức Thánh Cha

được lắng nghe và tôn trọng

 

Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, kiêm Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, ước mong Ðức Thánh Cha được lắng nghe và tôn trọng.

Vatican (Apic 22/04/2012) - Nhân dịp kỷ niệm 07 năm Ðức Bênêđitô XVI được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, và trong một bài bình luận cho chương trình hằng tuần có tên là "OCTAVA DIES" ( Ngày Thứ Tám) của Ðài Truyền Hình Vatican, Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí toà thánh kiêm tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, cầu chúc Ðức Thánh Cha "đạt được kết quả mong muốn" trong cuộc đối thoại hiện nay với Huynh Ðoàn Thánh Giáo Hoàng Piô X", và rằng những lời kêu gọi của ngài gởi cho các nhóm "bất đồng ý kiến" được lắng nghe với sự chú ý và với lòng tôn trọng.

Cha Federico Lombardi nhắc đến những biến cố quan trọng sắp đến như: Năm Ðức Tin trong toàn thể Giáo Hội, Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về việc Tái Rao Giảng Phúc Âm, Lễ mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticanô II (1962 - 2012), và dĩ nhiên, chuyến Tông Du của Ðức Thánh Cha tại Liban vào tháng 09 năm 2012. Về vấn đề ấu dâm, Linh Mục Federico Lombardi cầu chúc "việc thanh tẩy và đề phòng" được củng cố trong toàn thể Giáo Hội, nhờ qua sự dấn thân của từng Hội Ðồng Giám Mục.

Và theo nguồn tin của hãng tin Vatican (VIS) số phát hành ngày 24 tháng 04 năm 2012, thì Nhật Báo Quan Sát Viên Roma cộng tác với Nhật Báo "Mặt Trời 24 Giờ Qua" ( Il sole 24 Ore), để soạn và xuất bản một tập sách có tựa đề là: "Ðức Bênêđitô XVI, thần học gia và giáo hoàng", để mừng kỷ niệm 07 năm Ðức Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng. Bất cứ ai mua số báo "Mặt Trời 24 Giờ Qua" đều được tặng thêm Tập sách. Các độc giả còn có thể vào đọc sách này trong trang WEB của Nhật Báo "Mặt Trời 24 giờ qua".

Trong lời đề tựa cho tập sách, Ông Giovanni Maria Vian, giám đốc báo "Quan Sát Viên Roma", giải thích rằng: nhân dịp mừng sinh nhật 85 tuổi của Ðức Bênêđitô XVI và dịp bắt đầu năm thứ tám triều giáo hoàng của ngài, tập sách muốn tìm góp chung lại những bài viết về Ðức Thánh Cha. Ðộc giả sẽ gặp thấy trong tập sách này cuộc đối thoại về vai trò giáo dân và về tôn giáo, giữa triết gia Armando Massarenti và ký giả Giuliano Ferrara.Nữ Sử Gia Lucetta Scaraffia trình bày cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về các tác phẩm của Joseph Ratzinger, một thần học gia trở thành giáo hoàng. Cách chung, tập sách muốn làm cho nhiều người biết về dung mạo và công việc của một nhà trí thức không ngừng tận hiến cuộc đời cho việc đi tìm sự thật, trong cuộc đối thoại liên lỉ giữa đức tin và lý trí, nhờ qua một ngôn ngữ dễ hiểu.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page