Bộ giáo lý đức tin loan báo cải tổ

Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ

 

Bộ giáo lý đức tin loan báo cải tổ Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ.

Vatican (CNS 19-4-2012) - Bộ giáo lý đức tin loan báo cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ, vì tổ chức này thường có lập trường đi ngược với giáo huấn của Giáo Hội.

Tại Hoa Kỳ có hai Liên hiệp các Bề trên thượng cấp các dòng nữ: Tổ chức thứ I gọi là "Hội đồng lãnh đạo các nữ tu" (LCWR) có xu hướng cấp tiến, và qui tụ 1,500 bề trên của 80% trên tổng số 57 ngàn nữ tu tại Hoa Kỳ; và tổ chức thứ II tên là "Liên Hiệp các Bề trên thượng cấp dòng nữ" Hoa Kỳ. Tổ chức này có xu hướng quân bình hơn. Tuy chỉ chiếm 20% số nữ tu tại Mỹ, nhưng 90% ơn gọi nữ tu hiện nay tại Mỹ thuộc nhóm thứ 2 này.

Trong bản tin truyền đi ngày 18 tháng 4 năm 2012, hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ cho biết Bộ giáo lý đức tin đã công bố một bản nhận định dài 8 trang "thẩm định đạo lý" sau cuộc thanh tra hồi tháng 4 năm 2008 đến tháng giêng năm 2011, do một số Giám Mục Hoa kỳ thực hiện nơi Hội đồng lãnh đạo nữ tu". Tài liệu này nói đến những "vấn đề nghiêm trọng về đạo lý ảnh hưởng nhiều đến đời sống thánh hiến", vì thế Bộ quyết định tiến hành việc cải tổ để Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Mỹ trung thành với giáo huấn Công Giáo trong các lãnh vực như phá thai, làm cho chết êm dịu, truyền chức Linh Mục cho phụ nữ và đồng tính luyến ái.

Ðức Cha Peter Sartain, Tổng Giám Mục giáo phận Seattle, được Bộ giao phó nhiệm vụ 5 năm làm đại biểu của Bộ giáo lý đức tin, "duyệt xét, hướng dẫn, và phê chuẩn nếu cần, về công việc của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ". Ðức Tổng Giám Mục sẽ được 2 Giám Mục trợ giúp, đó là Ðức Cha Leonard Blaire, Giám Mục giáo phận Toledo bang Ohio, và đức Cha Thomas Paprocki, Giám Mục giáo phận Springsfield bang Illinois. Các vị cũng có thể xin Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cố vấn.

Tòa Thánh nhận thấy rằng những tuyên ngôn công khai của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ bày tỏ bất đồng hoặc thách thức những lập trường do các Giám Mục đề ra, các vị là những thầy dạy trung thực của Giáo Hội về đức tin và luân lý. Thái độ như thế của Hội đồng lãnh đạo nữ tu là điều không thể dung hợp với mục tiêu của tổ chức này.

Theo Tòa Thánh, sự đi lệch khỏi giáo huấn Công Giáo như thế đã tạo nên một cuộc khủng hoảng, làm suy giảm trọng tâm căn bản là hướng về Chúa Kitô và sự thánh hiến của tu sĩ.

Văn kiện của Tòa Thánh ca ngợi những đóng góp lớn của các nữ tu cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ đặc biệt là tại nhiều trường học, nhà thương, và các tổ chức nâng đỡ người nghèo.

Trong nhiệm kỳ 5 năm làm Ðặc Ủy của Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Sartain sẽ duyệt xét việc tu chính qui chế của 'Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ, duyệt lại việc cử hành phụng vụ và việc thànhlập các chương trình đào đạo cho các dòng tu thành viên. Ðức Tổng Giám Mục cũng sẽ điều tra về liên hệ giữa Hội đồng lãnh đạo nữ tu với các hai nhóm bên ngoài là: Nhóm Network, một tổ chức Công Giáo vẫn động công lý và "Trung tâm tài nguyên cho các dòng tu" chuyên hỗ trợ ý kiến về mặt pháp lý và tài chánh cho các dòng tu".

Phản ứng về quyết định của Tòa Thánh, ban lãnh đạo của LCWR có trụ sở tại Silver Spring, MD., ra tuyên ngôn bày tỏ "ngạc nhiên về kết luận sự thẩm định đạo lý của Bộ về Hội đồng Lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ, vì Hội đồng này vẫn có thói quen nhóm họp hàng năm với Bộ giáo lý đức tin ở Roma và Hội đồng tuân theo các qui chế đã được phê chuẩn theo giáo luật". (CNS 19-4-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page