Mừng kỷ niệm 7 năm

Ðức Bênêđitô được chọn kế vị thánh Phêrô

trên ngai toà Roma 19 tháng 04 năm 2005 - 2012

 

Mừng kỷ niệm 7 năm Ðức Bênêđitô được chọn kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma 19 tháng 04 năm 2005.

Vatican (Apic 18/04/2012) - Hôm 19 tháng 04 năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI bước vào năm thứ 8 triều giáo hoàng của ngài, nghĩa là 3 ngày sau khi ngài mừng sinh nhật thứ 85.

Sau 7 năm trọn thi hành tác vụ của vị giáo hoàng trong Giáo hội Công giáo, Ðức Bênêđitô XVI đã công bố 03 thông điệp, thực hiện 23 chuyến tông du ngoài Italia, triệu tập 04 Công nghị Hồng y, trong đó tổng cộng đã phong tước hồng y cho 84 vị, tôn phong 37 vị tân hiển thánh, và một cách đặc biệt, trong một thời gian kỷ lục, đã phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài, đức Gioan Phaolô II, vào ngày mùng 01 tháng 05 năm 2011.

Nhật báo "Quan Sát Viên Roma", số phát hành ngày 18 tháng 04 năm 2012, đã đăng tải những lời chúc mừng đến từ khắp nơi trên thế giới, dấu chỉ của bao tình mộ mến đối với vị giáo hoàng người Ðức, mà vào thời điểm trước năm 2005, đã gánh chịu những hiểu lầm và cả những chống đối từ nhiều phía, khi ngài còn là hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Ðức hồng y Tarcisio Bertone, đương kim quốc vụ khanh Toà Thánh, trong bài viết đăng trong nhật báo "Người Ðưa Tin" ( Il messaggero ), số phát hành ngày 19 tháng 04 năm 2012, đã nhấn mạnh đến ba đặc điểm tinh thần của Ðức Bênêđitô XVI; đó là sự mạch lạc, sự khôn ngoan và sự thanh thản. Ngoài ra, đức hồng y còn mô tả Ðức Thánh cha như là "một nhà giáo dục đại tài của giới trẻ", một người bênh vực hăng say cho sự tự do tôn giáo trên thế giới. Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh làm chứng "Ðức Bênêđitô XVI không phải là vị giáo hoàng chỉ biết có sách vở và xa lạ với những vấn đề cụ thể của dân chúng", nhưng ngược lại là vị giáo hoàng có khả năng đi thẳng vào trung tâm của vấn đề.

Ðức hồng y Georges Cottier, tu sĩ dòng Ða minh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng, trong một bài phỏng vấn đăng trong nhật báo "Nhân Dân Báo" ( Il giornale del popolo), số phát hành ngày 19 tháng 04 năm 2012, đã nhắc đến nhân đức hy vọng của Ðức Thánh cha, một vị giáo hoàng luôn lưu tâm thực hiện giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II và rao giảng niềm vui kitô trong khung cảnh những khủng hoảng xã hội và văn hoá của thế giới. Ðức hồng y Georges Cottier, người mừng sinh nhật thứ 90 vào ngày 25 tháng 04 năm 2012, nhắc lại rằng Ðức Bênêđitô XVI luôn luôn hành xử như là một giáo sư, đến từ một giáo hội rất trung thành giữ những truyền thống, như giáo hội tại Bavière, miền nam Ðức Quốc. Ðức hồng y Cottier nói rằng: "Chìa khoá để hiểu triều giáo hoàng của Ðức Bênêđitô XVI theo ánh sáng của Công Ðồng Vaticanô II là bài diễn văn mà Ðức Thánh cha đã đọc cho giáo triều Roma vào dịp lễ Giáng sinh năm 2005; trong bài diễn văn này, Ðức Bênêđitô XVI đã giải thích ý nghĩa của công cuộc canh tân Giáo hội trong sự liên tục. Ðối diệnvới hiện tượng "đánh mất từ từ đức tin" đang làm cho các tín hữu rời xa giáo hội, Ðức Bênêđitô XVI kêu gọi dành ưu tiên cho việc làm chứng cho đức tin". Trong thông điệp đầu tiên, - thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, Deus Caritas Est, công bố ngày 25 tháng giêng năm 2006 - Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI đã nói về Ðức Hy Vọng, như là một sự "mở cửa" hướng đến tương lai tích cực và đầy ánh sáng. Ðối diện với sự trống vắng, câu trả lời của kitô giáo là lời rao giảng vui tươi, lời mời gọi hãy khám phá vẻ đẹp của cuộc sống. Cuối cuộc phỏng vấn, trả lời cho câu hỏi "phải mô tả Ðức Bênêđitô XVI như thế nào?", Ðức hồng y Georges Cottier đã trả lời cách mạnh mẽ: "Ðức Bênêđitô XVI là người của Thiên Chúa. Ðời sống nội tâm của ngài cho thấy đặc tính an bình hơn đời sống nội tâm của Ðức Gioan Phaolô II. Vị giáo hoàng người Ðức này không "bi thảm hoá" những hoàn cảnh. Ngài không bị các biến cố xảy ra làm lung lay tinh thần. Ngài sống niềm vui mà ngài rao giảng, và cho thấy một sự thanh thản sâu xa."

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page