Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi

các tín hữu giáo dân

hãy bảo vệ tự do tôn giáo

 

Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu giáo dân hãy bảo vệ tự do tôn giáo.

Washington, Hoa Kỳ (Apic 16/04/2012) - Hôm 12 tháng 04 năm 2012, Ủy Ban Ðặc Nhiệm (commission ad hoc) về Tự Do Tôn Giáo của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã công bố một văn kiện có tựa đề: "Tự Do đầu tiên và quý giá nhất của chúng ta: tuyên ngôn về tự do tôn giáo", nhằm vận động anh chị em giáo dân dấn thân bênh vực tự do tôn giáo, chống lại những luật pháp bất công của Chính phủ tổng thống Obama về chương trình bảo hiểm sức khoẻ.

Ðối với các giám mục Hoa Kỳ, những tín hữu Công giáo cần phải chống lại những đạo luật bất công. Ðây là một bổn phận của công dân, và là một đòi buộc của đức tin. Các ngài đề nghị thời gian "15 ngày tranh đấu cho tự do tôn giáo", bắt đầu từ ngày 21 tháng 06, ngày lễ phụng vụ kính hai thánh Gioan Fisher và thánh Tôma More, và kéo dài cho tới ngày 04 tháng 07 năm 2012, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ.

Trong thời gian đặc biệt 15 ngày này, các giám mục khuyên các tín hữu hãy cầu nguyện, học hỏi giáo lý và có những hành động công khai khác, nhắm nhấn mạnh đến "phần gia tài tự do" vừa có đặc tính Hoa Kỳ vừa có đặc tính kitô giáo.

Cách riêng, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi từng giáo phận và từng giáo xứ trong toàn quốc hãy chọn một ngày đặc biệt trong thời gian 15 ngày nói trên, để tổ chức một biến cố riêng ủng hộ cho sự tự do tôn giáo. Tất cả những hoạt động này được liên kết trong một chiến dịch toàn quốc nhằm ủng hộ cho tự do tôn giáo.

Trong văn kiện nói trên, các giám mục Hoa Kỳ cũng đã nêu ra rõ ràng những hành động cụ thể chống lại tự do tôn giáo mà Phân Bộ về Sức Khoẻ và các Dịch Vụ Xã Hội của chính phủ tổng thống Obama đang khai triển, bao gồm cả việc ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, cung cấp miễn phí những loại thuốc phá thai, mặc cho những chống đối của các giới chủ nhân Công giáo muốn trung thành với các nguyên tắc luân lý của đức tin.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page