Các giáo phận Pháp nhóm họp tại Lộ Ðức

để chuẩn bị mừng 50 năm

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II

 

Các giáo phận Pháp nhóm họp tại Lộ Ðức để chuẩn bị mừng 50 năm Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II.

Pháp quốc (Zenith 18/03/2012) - Ðược biết, vào thứ bảy và Chúa nhật 24 và 25 tháng 03 năm 2012, các Giáo phận nước Pháp tham dự lễ mừng 50 năm khai mạc Công Ðồng chung Vaticanô II tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức. Ðây sẽ là hai ngày lễ hội quy tụ về Lộ Ðức để tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những thành quả đã lãnh nhận được từ Công Ðồng.

Ðại Hội khai triển ba đề tài chính yếu mà Công Ðồng chung Vaticanô II đã mang lại. Trước hết là đề tài: "Chúa Kitô" theo Hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa (Dei Verbum). Ðức cha Claude Dagens, Giám mục Angoulême sẽ trình bầy đề tài: "Chúa Kitô, ánh sáng thế gian".Ðề tài thứ hai: "Hội Thánh" dựa theo Hiến chế tín lý về Hội Thánh (Lumen Gentium). Ðức cha Eric De Moulins-Beaufort, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Paris sẽ trình bầy đề tài: "Hội thánh, dấu chỉ của Thiên Chúa và sứ giả loan báo ơn bình an". Ðề tài thứ ba: "Con người" dựa theo Hiến chế mục vụ (Gaudium et Spes). Ðức Hồng y André Vingt-Trois, Tổng Giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp trình bầy đề tài: "Con người là con đường của Giáo hội".

Ðức cha Laurent Ulrich, Tổng Giám mục giáo phận Lille, đã ghi nhận như sau trên trang tin điện tử của Hội Ðồng Giám Mục Pháp: "50 năm, đây là một thời kỳ thuận lợi. Nếu như không còn có nhiều chứng nhân trực tiếp đã tham dự Công Ðồng chung - ngoài Ðức cha Jean Vilnet, cựu Giám mục Lille đang hưu trí và Ðức cha Géry Leuliet, cựu Giám mục Amiens đang hưu trí, là những Giám mục thời Công Ðồng - vẫn còn có nhiều chứng nhân đã trải nghiệm biến cố này vào lúc họ đã là những người đã trưởng thành. Nhiều người vẫn còn ghi nhớ kỷ niệm của những năm 1962-1965. Phần cá nhân tôi, lúc đó vào năm 1965 tôi lên 15 tuổi, nhưng tất cả các linh mục lúc đó ở vào độ tuổi 25-30 nay đã ở tuổi 75-80. Như vậy, đây vừa là một thời kỳ vừa gần và vừa xa. Chúng ta ước mong được trở về nguồn không phải để nhung nhớ, nhưng để tìm lại nghị lực và nguồn sống, tự kiểm điểm chính mình khi đối chiếu với các bản văn, gẫm suy lại những bản văn ấy 50 năm sau, để nhìn lại xem đã đạt được những gì nhờ các bản văn ấy và ngày hôm nay những gì cuộc hội họp này đạt được?"

Ðức cha Ulrich nhấn mạnh thêm: "Ở Lộ Ðức, đó là lời mời được thân gửi tới tất cả các Giáo phận nước Pháp mong sao mỗi Giáo phận đến tham dự với một phái đoàn chừng 30 người, như vậy sẽ có tổng cộng là 2,500 người.

Ðại hội quy tụ tại Lộ Ðức từ 24 đến 25 tháng 03 năm 2012 nhắm mục đích chuẩn bị cho đại lễ mừng kỷ niệm trong các Giáo phận, vào thời điểm 11 tháng 10 năm 2012: các Giám mục kêu mời các giáo phận tự hoạch định chương trình mừng lễ long trọng ở nhà thờ chính tòa nhân biến cố kỷ niệm 50 năm Công Ðồng Chung Vaticanô II".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page