Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli

thăm giáo xứ Lào Cai

và chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ Cốc Lếu

 

Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm giáo xứ Lào Cai và chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ Cốc Lếu.

Hưng Hóa, Việt Nam (WHÐ 20/03/2012) - Vào lúc 18g00 ngày 18 tháng Ba năm 2012, Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, vị Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ thánh hiến nhà thờ Cốc Lếu, tước hiệu Thánh Giuse, Bạn trăm năm của Ðức Trinh nữ Maria.

Ðồng tế với Ðức Tổng Giám mục Girelli, có Ðức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và 20 linh mục. Tham dự thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ và khoảng 2 ngàn giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận.

Ðược biết, từ ngày 17 đến 21 tháng Ba năm 2012, Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli tới thăm mục vụ tại Giáo phận Hưng Hóa. Ðây là lần thứ hai Ðức Tổng Giám mục Girelli thăm Giáo phận Hưng Hóa. Nhân dịp này, Ðức Tổng Giám mục còn thăm 6 giáo xứ: Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Mông Sơn, Chiêu Ứng và Hoàng Xá.

Sau ngày thứ nhất thăm giáo xứ Tuyên Quang và Yên Bái, Ðức Ðức Tổng Giám mục đi thăm giáo xứ Lào Cai, thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một giáo xứ giáp ranh với Trung Quốc.

Tại giáo xứ Lào Cai, trong bài chào mừng Ðức Tổng Giám mục Girelli, cha quản xứ nói lên niềm vui sướng khi được Ðức Tổng Giám mục đến thăm nhân dịp trong đại của giáo xứ, nhất là nhận lời đến dâng thánh lễ thánh hiến nhà thờ Cốc Lếu và khai mạc Năm Thánh, kỉ niệm 100 năm thành lập giáo xứ Lào Cai.

Trong dịp vui mừng này, Ðức Tổng Giám mục Girelli chia sẻ: "Tôi rất vui được đến thăm Giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai và cũng đến Lào Cai thêm một lần nữa. Lần này có nhiều ý nghĩa hơn vì đúng dịp cung hiến nhà thờ Cốc Lếu và khai mạc Năm Thánh, kỉ niệm 100 thành lập giáo xứ".

Nhà thờ Cốc Lếu được xây dựng năm 1999 do chính Ðức cha Gioan Vũ Tất (khi còn làm cha xứ Lào Cai). Ðây là nhà thờ thứ hai được xây trên mảnh đất này kể từ khi thành lập giáo xứ (1912-2012).Các nhà thừa sai Paris đã đến truyền giáo tại vùng đất này.

Cũng nên nhắc lại, ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng năm 1897 với diện tích khoảng 200m2 theo kiến trúc gôtích. Nhưng vì chiến tranh Việt - Trung tháng 02 năm 1979, ngôi nhà thờ này đã bị phá hủy hoàn toàn.

 

R.V.A.

(Lm. Nguyễn Văn Thành)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page