Bộ Giáo Lý Ðức Tin khai mở trang điện tử

để chuyển tải các văn kiện của Toà Thánh

và của Bộ đến nhiều người hơn

 

Bộ Giáo Lý Ðức Tin khai mở trang điện tử để chuyển tải các văn kiện của Toà Thánh và của Bộ đến nhiều người hơn.

Roma (Apic 16/03/2012) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ Apic, được phổ biến hôm 16 tháng 03 năm 2012, thì kể từ nay Bộ Giáo Lý Ðức Tin mở trang điện tử riêng của mình với địa chỉ truy cập bằng tiếng Latinh là: www.doctrinafidei.va. Cụm từ doc-tri-na-fi-de-i, viết liền nhau, có nghĩa là giáo lý đức tin.

Trước đây, trang điện tử của Bộ Giáo Lý Ðức Tin là một phần của trang điện tử chung vatican.va; nghĩa là người truy cập đi vào trang điện tử chung vatican.va rồi mới đi vào trang riêng dành cho Bộ Giáo Lý Ðức Tin, như là một bộ của Toà Thánh. Nhưng giờ đây, với trang web mới, các truy cập viên có thể trực tiếp vào đọc trang mạng riêng, với tên địa chỉ khác như đã nói trên: www.doctrinafidei.va.

Khi thông báo về trang điện tử riêng này, Bộ Giáo Lý Ðức Tin muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc các tín hữu nói chung và những ai dấn than, nhân danh Giáo hội, vào trong lãnh vực mục vụ và nghiên cứu thần học, tiếp nhận và đọc các văn kiện của bộ. Trong thế giới ngày nay, một phổ biến rộng rãi hơn những văn kiện của Toà Thánh và của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, là điều rất cấn thiết.

Phần chính của trang điện tử của Bộ Giáo Lý Ðức Tin bao gồm tất cả các văn hiện của Bộ, từ sau Công Ðồng Vaticanô II đến nay: những văn kiện có tính cách giáo lý, kỷ luật, và các bí tích. Ðặc biệt, những bài viết được phổ biến trong tài liệu tham khảo do Bộ xuất bản và có tên gọi là "Documenti e Studi" (có nghĩa là Những Văn Kiện và Những Học Hỏi), được đưa vào trong trang web này, cùng với những bài bình luận hoặc giải thích của các nhà thần học nổi tiếng. Dĩ nhiên, những bài phát biểu của hai vị hồng y Bộ Trưởng, trước đây là Ðức Hồng y Joseph Ratzinger, mà hiện tại là Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI, và Ðức Hồng y Joseph Levada, hiện là Bộ Trưởng, cũng được đăng trong trang điện tử này.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page