Ngành tư pháp tại Thuỵ Sĩ được khuyến cáo

đừng để đất nước trở thành nơi ẩn trốn

của những tội phạm chiến tranh

 

Ngành tư pháp tại Thuỵ Sĩ được khuyến cáo đừng để đất nước trở thành nơi ẩn trốn của những tội phạm chiến tranh.

Thụy Sĩ (Apic 15/03/2012) - Hôm 15 tháng 03 năm 2012, Liên Hiệp Thuỵ Sĩ về Toà Án Quốc Tế đã chuyển lên Hội Ðồng Liên Bang Thuỵ Sĩ một thỉnh nguyện thư với 10,000 chữ ký, yêu cầu thành lập một Cơ Cấu riêng biệt có trách vụ tìm bắt những tội phạm chiến tranh, những kẻ đã từng tra tấn người khác, hiện đang ẩn trốn tại Thuỵ Sĩ.

Ðược biết, hiện tại trong các quốc gia Âu châu, có hàng ngàn người bị nghi ngờ dính líu với những tội ác nói trên, chẳng hạn như những tội phạm từ cựu Yougoslavi, từ Rwanda, từ Irak, từ Afghanistan, từ Guatemala, từ Sri Lanka, đến ẩn trốn tại Thụy Sĩ.

Tại Thụy Sĩ, nhiều trường hợp như vậy đã được biết, nhưng chưa có biện pháp bắt và trừng phạt. Hội Ðồng Liên Bang Thụy Sĩ thì cho rằng hiện đang thiếu ngân quỹ bổ túc để thực hiện những biện pháp pháp lý mới được thêm vào trong ngành tư pháp Thuỵ Sĩ liên quan đến các tội phạm kể trên. Ðược biết, những tội phạm chiến tranh đã được đưa vào trong Luật Hình sự Thụy Sĩ, từ tháng giêng năm 2011, mà đến nay chưa thật sự hữu hiệu, vì thiếu ngân sách và nhân sự thi hành.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page