Một nhóm 13 người đến chiếm nhà thờ

"Ðức Bà của Tình Thương Bác Ái"

tại thủ đô La Havana

 

Linh mục Chưởng ấn Tổng Giáo phận thủ đô La Havana nói rằng không ai có quyền biến các nhà thờ Công giáo thành nơi ẩn núp để hoạt động chính trị.

Cuba (Apic 15/03/2012) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thuỵ Sĩ Apic, thì trong đêm 13 rạng 14 tháng 03 năm 2012, có một nhóm 13 người đến chiếm nhà thờ "Ðức Bà của Tình Thương Bác Ái" tại thủ đô La Havana, với dụng ý kêu gọi sự chú ý của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sắp đến thăm Cuba vào cuối tháng 03 năm 2012, nhằm tranh đấu cho những đòi hỏi thay đổi chính trị tại đảo quốc Cuba.

Linh mục Ramon Suarez Porcari, Chưởng ấn Tổng Giáo phận La Havana, đã đến tận nơi để điều tra về việc chiếm giữ nhà thờ, đồng thời lắng nghe những nguyện vọng của nhóm người áp chiếm nhà thờ. Cha cam kết sẽ chuyển những nguyện vọng của họ lên các vị lãnh đạo Giáo hội, và yêu cầu họ hãy rời khỏi nhà thờ. Nhưng họ không chịu nghe theo.

Theo phúc trình được gởi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, thì việc chiếm giữ nhà thờ nói trên là một trong những hành động của chiến dịch được chuẩn bị trước và có liên kết với nhiều nơi khác nữa trên đảo quốc Cuba, nhằm tạo ra tình trạng tranh chấp nhân dịp chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI sắp tới tại đây.

Trong thông báo của linh mục Chưởng ấn, người ta còn đọc biết thêm rằng: "Giáo hội lắng nghe, tiếp nhận và can thiệp cho tất cả mọi người; nhưng Giáo hội không thể chấp nhận những hành động làm méo mó bản chất sứ mạng của Giáo hội, hoặc có thể gây cản trở sự tự do tôn giáo của những anh chị em tín hữu muốn đến cầu nguyện trong nhà thờ. Không ai có quyền phá bỏ tinh thần mừng đón Ðức Thánh cha của các tín hữu Công giáo Cuba và của nhiều công dân khác nữa đang chờ đợi trong vui mừng và hy vọng vào chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page