Chiến dịch "Ngày Hoa Hồng"

trên toàn quốc Thuỵ Sĩ

để gây quỹ trong Mùa Chay

 

Ba tổ chức từ thiện và trợ giúp phát triển, cùng mở chiến dịch "Ngày Hoa Hồng" trên toàn quốc Thuỵ Sĩ, để gây quỹ trong Mùa Chay năm 2012.

Lausanne, Thụy Sĩ (Apic 12/03/2012) - Vào ngày 17 tháng 03 năm 2012, ba tổ chức từ thiện và trợ giúp phát triển, có trụ sở tại Thuỵ Sĩ, là "Hành Ðộng Mùa Chay" (Action de Carême), "Bánh ăn cho người thân cận" (pain pour le prochain), và "Sống Ðồng Hành" (Être Partenaires), cùng mở chiến dịch "Ngày Hoa Hồng" trên toàn quốc, để gây quỹ trong Mùa Chay năm 2012.

Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 4,000 thiện nguyện viên chia nhau đứng bán hoa hồng tại 635 địa điểm trên toàn quốc. Dự trù sẽ có khoảng 160,000 hoa hồng được bán với giá 5 quan Thuỵ Sĩ một bông. Số tiền thu được sẽ dùng giúp cho những dự án của cả ba tổ chức nói trên. Và như đã loan tin, năm nay đối tượng ưu tiên được trợ giúp là những người nữ nghèo tại Châu Phi, Châu Mỹ LaTinh và Châu Á. Ðược biết chiến dịch mùa chay "Ngày Hoa Hồng" đã được ba Tổ Chức nói trên cùng thực hiện vào Mùa Chay hằng năm, và đã thực hiện từ năm 2005 đến nay.

Trên thế giới hiện nay, có khoảng 1 tỉ người bị đói, trong số này, có 70% là người phụ nữ. Chịu trách nhiệm lo lương thực nuôi sống gia đình, lo cho con cái và chăm sóc cho người cao niên, những người nữ nghèo này không còn thời gian được huấn luyện, không còn thời giờ để học thêm những kỹ thuật mới, nhằm gia tăng thu nhập. Vì thế, khẩu hiệu chung cho ba tổ chức gây quỹ năm nay là "Gia tăng bình đẳng nam nữ, để giảm bớt đói nghèo".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page