Một phái đoàn nhân viên y tế

gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm

chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS

với các tình nguyện viên tại Huế

 

Một phái đoàn nhân viên y tế từ nhiều nước vừa gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS với các tình nguyện viên của Công giáo và Phật giáo tại Huế.

Huế, Việt Nam (Ucanews 12/03/2012) - Hôm 11 tháng 03 năm 2012, một phái đoàn gồm 25 y bác sĩ và chuyên gia y tế từ Anh quốc, Ấn Ðộ, Canada, Thụy Ðiển và Úc, gặp gỡ 100 tình nguyện viên Công giáo và Phật giáo cùng các bệnh nhân HIV/AIDS tại phòng khám Kim Long ở thành phố Huế.

Bác sĩ người Anh, Bà Caky Todd, người có kinh nghiêm hơn 10 năm chăm sóc cho các thai phụ nhiễm HIV ở châu Phi, cho biết rằng số bệnh nhân các nước châu Phi gần đây giảm dần là nhờ người dân ý thức việc uống thuốc ARV đúng giờ.

Bà Caky cho biết: "Các nữ tu Công giáo tại Kenya còn thu lượm bệnh nhân bị bỏ rơi, xét nghiệm thai nhi, chăm sóc bệnh nhân nữ, nuôi và dạy chữ cho trẻ em có cha mẹ chết vì AIDS". Bà khuyên bệnh nhân Việt Nam nên sử dụng điện thoại di động để canh giờ uống thuốc. Bà ca ngợi Giáo hội Công giáo đang dẫn đầu trong việc giúp người dân xóa bỏ nạn kỳ thị với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là nạn phân biệt bệnh nhân nữ nhiễm HIV. Bà Caky nói rằng phái đoàn đến Huế để thu thập số liệu và cách điều trị, tìm hiểu thai phụ có được xét nghiệm HIV không và đời sống của người bệnh, cũng như xem công việc của nhóm tình nguyện viên hai tôn giáo.

Nữ tu Joshephine Huỳnh Thị Lý, một trong hai nữ tu dòng Thánh Phaolô chăm sóc cho hơn 100 bệnh nhân tại bệnh viện trung ương Huế, cho biết, chị tư vấn, xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân. Chị Lý nói rằng còn rất nhiều người có HIV/AIDS nhưng giấu bệnh và không muốn cho hàng xóm láng giềng biết mình mang bệnh vì sợ gặp khó khăn khi làm việc hay tiếp xúc với họ.

Cô Huỳnh Thị Kim Lan, một tình nguyện viên làm việc tại chùa Hải Ðức, giới thiệu nhóm hai tôn giáo gồm 30 ni cô, đại đức, Phật tử, nữ tu và giáo dân, những người đã được các trường đại học y khoa Huế và Hà Nội đào tạo kỹ năng tư vấn, chăm sóc, truyền thông, điều trị bằng thuốc ARV. Ngoài chăm sóc y tế cho bệnh nhân, họ còn cung cấp lương thực, học bổng cho bệnh nhân, cũng như lo việc chôn cất bệnh nhân qua đời.

Ðược biết, sau thành phố Huế, Phái đoàn còn đi thăm các thành phố khác như Ðà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Sàigòn, những nơi có đông người nhiễm HIV/AIDS.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page