Tự do tôn giáo càng ngày càng

trở nên mỏng dòn trên thế giới

 

Tự do tôn giáo càng ngày càng trở nên mỏng dòn trên thế giới.

Roma (Apic 06/03/2012) - Hôm mùng 06 tháng 03 năm 2012, Ðại học Antonianum, tại Roma, của các cha Dòng Phanxicô, đã tổ chức một ngày toạ đàm dựa trên tập tài liệu học hỏi của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW, một viện nghiên cứu có trụ sở chính tại Washington DC, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 2001, chuyên nghiên cứu về những tương quan giữa tôn giáo và những dịch vụ công.

Tập tài liệu vừa nói trên cho các tham dự viên biết rằng hiện nay có khoảng 70% dân số thế giới sống trong những quốc gia càng ngày càng giới hạn sự tự do tôn giáo. Tài liệu còn cho biết thêm rằng không những các chính phủ càng ngày càng có những biện pháp giới hạn tôn giáo, mà họ càng ngày càng có thái độ thù nghịch tôn giáo. Ông Brian Grim, nhà nghiên cứu thuộc Trung Tâm PEW, đã phát biểu như sau: "Chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều người bị những kẻ đồng hương sát hại vì những nguyên do tôn giáo hơn là vì những lý do phát sinh từ những kẻ cầm quyền".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page