Các đại diện Giáo hội Công giáo

của 9 quốc gia vùng

Ðông Nam Âu châu nhóm họp

 

Các đại diện Giáo hội Công giáo của 9 quốc gia vùng Ðông Nam Âu châu nhóm họp.

Roma (Zenit 01/03/2012) - Trong một bản tin được hãng thông tấn Zenit loan đi hôm đầu tháng 03 năm 2012, đó là từ ngày mùng 05 đến mùng 08 tháng 03 năm 2012, tại Strasboug, Pháp quốc, là những ngày diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ 12 giữa Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục các nước vùng Ðông Nam Châu Âu. Chín nước nói trên bao gồm: Albania, Bosnia-Herzégovina, Bulgaria, Chypres, Hy Lạp, Moldavia, Roumania, Saints Cyrille và Méthode, vàThổ Nhĩ Kì. Ðây là những nước mà số người theo đạo Công giáo thuộc thành phần thiểu số.

Trong quãng thời gian này cũng đồng thời có cuộc họp kín giữa Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu và Hội Thừa Sai trực thuộc Toà Thánh bên cạnh Hội Ðồng Châu Âu. Ðược biết, trong thánh lễ tạ ơn sau đó, tại nhà thờ chính tòa Tổng Giáo phận Strasboug, Ðức cha Jean-Pierre Grallet, Tổng Giám mục Strasbourg chủ tế, cũng có các nhân vật dấn thân trong các thể chế Châu Âu tham dự, bao gồm các Ðại Sứ, các Quan chức của Hội Ðồng Châu Âu, các vị Thẩm Phán Toà Án Nhân Quyền Châu Âu, cũng như những thành viên thuộc các tổ chức, đoàn thể Giáo hộiở gần đó.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page