Ðức Thánh cha có thể sẽ gặp

cựu Chủ tịch Fidel Castro

trong chuyến viếng thăm Cuba

 

Ðức Thánh cha có thể sẽ gặp cựu Chủ tịch Fidel Castro trong chuyến viếng thăm quốc gia Cuba.

Roma (Apic 23/02/2012) - Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 22 tháng 02 năm 2012, ông Eduardo Delgado Bermudez, đại sứ Cuba cạnh Toà Thánh, đã cho biết rằng chính phủ Cuba không có yêu cầu đặc biệt nào với Ðức Thánh cha Benedicto XVI khi ngài đến viếng thăm. Nếu Ðức Thánh cha muốn nói lên điều gì đối với sự việc Hoa Kỳ phong toả Cuba, thì đó là tuỳ thuộc hoàn toàn quyết định của ngài.

Ông Ðại sứ Cuba bên cạnh Toà Thánh còn cho biết thêm rằng cho đến thời điểm này, chưa có chương trình nào được xếp để Ðức Thánh cha gặp gỡ với cựu lãnh tựu Fidel Castro, nay đã 85 tuổi; tuy nhiên cũng không có lý do nào ngăn cản cuộc gặp gỡ này diễn ra. Tất cả xem ra chỉ tuỳ thuộc vào hiện trạng sức khỏe của cựu chủ tịch Fidel Castro mà thôi.

Cũng nên nhắc lại, chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại quốc đảo Cuba sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 03 năm 2012, tiếp liền sau chuyến viếng thăm quốc gia Mêhicô, từ 23 đến 26 tháng 03 năm 2012.

Theo nguồn tin của hãng tin Fides của bộ Truyền giáo, được hãng tin Công giáo Thụy Sĩ Apic thuật lại và phổ biến hôm 22 tháng 02 năm 2012, thì Tổng Giáo phận Léon, bang Guanajuato, địa điểm được Ðức Thánh cha đến thăm lần này, vừa khai mạc chương trình phát thanh qua mạng Internet, với tên gọi là "Ðài Chúa Kitô Vua" (Radio Cristo Rey), để phổ biến sứ điệp Chúa Kitô và giáo huấn của Ðức Thánh cha bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ý, và các thổ ngữ địa phương, chuẩn bị trước cho dân chúng về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha. Các Giáo phận Querétaro và Celaya thuộc Tổng Giáo Phận Léon, cùng tham dự vào chương trình phát thanh này.

Cũng theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ Apic, phổ biến hôm 22 tháng 02 năm 2012, thì tổng thống quốc gia Uruguay, ông José Mujica, đã chính thức mời Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đến thăm đất nước. Ðức Thánh Cha đã chuyển lời cám ơn, qua vị Ðại sứ của Uruguay cạnh Toà Thánh, ông Daniel Ramada Piendibene. Nhưng khả thể của chuyến viếng thăm tuỳ thuộc vào yếu tố sức khỏe của Ðức Thánh Cha. Ðược biết, vị tiền nhiệm ngài, Ðức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã viếng thăm Uruguay hai lần, vào năm 1987 và 1988.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page