Ðức Thánh cha sắp có quyết định

dứt khoát về Huynh Ðoàn Thánh Piô X

 

Ðức Thánh cha sắp có quyết định dứt khoát về Huynh Ðoàn Thánh Piô X.

Roma (Apic 20/02/2012) - Vấn đề mở cửa cho Huynh Ðoàn Piô X, một cộng đồng Công giáo thủ cựu chống lại những giáo huấn của Công Ðồng chung Vaticanô II, trở về sống hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội, hiện đã được trình lên Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI và chờ đợi quyết định dứt khoát cuối cùng của ngài.

Theo nguồn tin của hãng tin I. Media, thì giai đoạn trao đổi nghiên cứu lập trường của Huynh Ðoàn Piô X, qua việc Toà Thánh yêu cầu Huynh Ðoàn đáp trả bản "Tiền Ðề Giáo Lý" (preambule doctrinal) được gởi đến Huynh Ðoàn tháng 09 năm 2011, nay đã kết thúc. Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã nghiên cứu Lời Ðáp Trả của Huynh Ðoàn từ chối "Tiền Ðề Giáo Lý", và đã trình lên Ðức Thánh cha toàn bộ sự việc để ngài quyết định.

Hôm ngày 17 tháng 02 năm 2012, Ðức Hồng y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux, Pháp quốc, thành viên của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP (tức Hãng Thông Tấn Pháp Quốc Tế), đã cho biết rằng Ðức Thánh cha không thể chấp nhận việc chối từ giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II, mà còn chối từ cả giáo huấn của các vị Giáo hoàng kế tiếp từ công đồng Vaticano II đến nay.

Cũng vào đầu tháng 02 năm 2012, Ðức cha Bernard Fellay, bề trên tổng quyền của Huynh Ðoàn Piô X, đã tuyên bố Huynh Ðoàn sẽ không ký chấp nhận "Tiền Ðề Ðức Tin" như đã được Toà Thánh đề ra.

Giờ đây tại Roma, Ủy Ban Toà Thánh "Ecclesia Dei" (Giáo Hội Chúa), -- là Ủy ban đã được thành lập để đối thoại với Huynh Ðoàn, -- đang chờ để chuyển đến Huynh Ðoàn quyết định dứt khoát của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI, để tuỳ Huynh Ðoàn đáp ứng. Dù thế nào đi nữa, Ủy Ban Nghiên Cứu sẽ không còn cần thiết nữa, vì đã có bản "Tiền Ðề Ðức Tin" như là nền tảng căn bản cho việc trở về hay không của Huynh Ðoàn Piô X với sự hiệp thông Giáo hội.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page