Ðức Thượng Phụ Ðại Kết

Giáo Chủ Giáo Hội Ðông Phương Costantinopoli

đựợc Nhà Nước mời tham dự

và phát biểu tại Quốc Hội

 

Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Giáo Chủ Giáo Hội Ðông Phương Costantinopoli đựợc Nhà Nước mời tham dự và phát biểu tại Quốc Hội.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Apic 06/02/2012) - Theo nguồn tin của hãng tin Fides của bộ Truyền giáo, và được hãng tin Công giáo Thuỵ Sĩ Apic thuật lại, thì Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã xếp chương trình làm việc cho tháng 02 năm 2012, trong đó có việc lắng nghe những vị lãnh đạo các cộng đồng tôn giáo thiểu số, để chuẩn bị cho việc soạn thảo Hiếp Pháp Mới cho Ðất Nước.

Chính vì thế mà chính quyền đã mời Ðức Giáo Chủ Ðại Kết Bartolomêô Ðệ Nhất tham dự khoá họp quốc hội để bàn về Hiếp Pháp Mới, trong đó những quyền lợi của các tín hữu thuộc các tôn giáo tiểu số được tôn trọng. Biện pháp mới mẻ này mang đến vui mừng và hy vọng nơi các cộng đồng tôn giáo thiểu số sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ðược biết, vào tháng 08 năm 2011, Chính Quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành sắc lệnh trao trả những tài sản của Giáo hội đã bị tịch thu vào năm 1930, nhằm đưa Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giai đoạn mới. Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, đã lên tiếng nhìn nhận những bất công mà các nhóm tôn giáo thiểu số phải gánh chịu trong thời gian qua vì lý do tôn giáo, chủng tộc. Từ nhiều năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ được yêu cầu giải quyết những vấn đề của các sắc dân thiểu số, trước khi được nhận vào Liên Hiệp Âu Châu.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page